Elon Musk không phải bồi thường cho các cổ đông Tesla

Tỷ phú Elon Musk đã được tòa tuyên không phải chịu trách nhiệm pháp lý trước các cáo buộc thao túng chứng khoán do các phát ngôn của ông Musk về việc cổ phần hóa Tesla.

Các cổ đông tập đoàn Tesla đã đệ đơn đề nghị nhà tỷ phú phải bồi thường hàng tỷ đô la do các phát ngôn của bản thân khiến cho giá cổ phiếu của Tesla chịu nhiều tác động lớn. Phía nguyên đơn đã cáo buộc ông Elon Musk đã có lời lẽ không trung thực khi đăng tải các dòng tweet về việc thu mua lại cổ phần ở mức 23% cao hơn so với giá của thời điểm đóng cửa sàn giao dịch. Tuy nhiên trên thực tế việc thu mua cổ phiếu lại hoàn tiền không diễn ra khiến giá cổ phiếu của Tesla giảm mạnh.

Trong phiên tranh tụng ngày 3/2, sau 2 tiếng thảo luận bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận trong đó khẳng định cá nhân ông Elon Musk và tập đoàn Tesla không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc lừa dối các nhà đầu tư. Ông Musk mắc dù không có mặt ở thời điểm phán quyết được đưa ra, song bày tỏ quan điểm đánh giá cao phán quyết của bồi thẩm đoàn.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam