EC đề xuất thành lập cơ quan đạo đức cho các tổ chức EU

Ủy ban châu Âu (EC) đã đệ trình đề xuất thành lập một cơ quan đạo đức độc lập chịu trách nhiệm thiết lập bộ quy tắc chung cho các tổ chức của Liên minh châu Âu (EU,) nhằm chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức này sau vụ bê bối tham nhũng “Qatargate” vào năm ngoái.

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan mới sẽ thiết lập các tiêu chuẩn đạo đức áp dụng đối với các quan chức của Ủy ban , thành viên của Nghị viện châu Âu, bộ trưởng của quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU và Hội đồng châu Âu, thành viên của Tòa án Tư pháp EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Tòa án Kiểm toán châu Âu, Ủy ban Khu vực châu Âu và Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu. Cơ quan này sẽ bao gồm một thành viên cho mỗi tổ chức, 5 chuyên gia độc lập và một chủ. Ngoài việc thiết lập các tiêu chuẩn chung, thể chế mới sẽ thúc đẩy trao đổi các thông lệ tốt nhất và thúc đẩy văn hóa chung về đạo đức và minh bạch. Tổ chức sẽ có một ban thư ký gồm 3 người và ngân sách hằng năm là 600.000 euro. Vì những lý do liên quan đến pháp lý, cơ quan đạo đức của EU sẽ không có thẩm quyền điều tra. Thay vào đó, chịu trách nhiệm điều tra là Văn phòng Công tố châu Âu, Cơ quan Chống gian lận châu Âu (Olaf) cũng như cảnh sát và tòa án của các quốc gia thành viên liên quan.

Ngọc Anh