Duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, Tổng thống Nga lý giải chiến dịch quân sự tại Ukraine

Ngày 9/5, vào 10 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 14 giờ chiều theo giờ Việt Nam, lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít (1945-2022) đã được tổ chức trọng thể trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cùng hàng trăm xe tăng, pháo, xe bọc thép, trực thăng và máy bay.

Theo cơ quan quân sự Nga, hơn 11.000 quân nhân tham gia lễ duyệt binh năm nay. Ngoài ra, 131 phương tiện chiến đấu của các lực lượng tăng-thiết giáp, pháo binh, đặc nhiệm, tên lửa chiến dịch, tên lửa đạn đạo chiến lược cùng 77 máy bay phản lực và trực thăng của không quân vũ trụ Nga diễu hành trên quảng trường Đỏ. 

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, nước Nga luôn ủng hộ một hệ thống an ninh toàn cầu cân bằng. Tuy nhiên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phớt lờ hoàn toàn các mối lo ngại của Nga cũng như đề xuất đảm bảo an ninh mà Moscow đã đưa ra với khối này tháng 12/2021.

Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN: “Tháng 12 năm ngoái, Nga đã đưa ra đề xuất về một hiệp ước đảm bảo an ninh, kêu gọi phương Tây tham dự vào các cuộc đối thoại trung thực, để tìm kiếm các giải pháp hợp lý, thỏa hiệp và quan tâm đến lợi ích của nhau. Tuy nhiên tất cả đều vô ích. Các nước NATO không muốn lắng nghe chúng tôi, trên thực tế họ có những kế hoạch hoàn toàn khác và chúng tôi đã thấy điều đó.”

Theo nhà lãnh đạo Nga, NATO có toan tính tấn công vào Donbass, Crimea và đây là điều không thể chấp nhận được. Chính vì vậy, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là cần thiết.

Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN: “Công tác chuẩn bị đã được tiến hành cho một chiến dịch trừng phạt khác ở Donbass, một cuộc đổ bộ vào các vùng đất lịch sử của chúng ta, bao gồm cả Crimea. Kiev đã công bố khả năng mua được vũ khí hạt nhân. NATO bắt đầu phát triển quân sự một cách tích cực tại các vùng lãnh thổ tiếp giáp với Nga. Đây là mối đe dọa không thể chấp nhận được. Nga đã tung ra một đòn ngăn ngừa phủ đầu. Đây là một quyết định bắt buộc, kịp thời và là quyết định đúng đắn duy nhất của một quốc gia có chủ quyền, mạnh mẽ và độc lập.”

Tổng thống Nga cũng bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh của hàng triệu người Nga trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, những người đã đưa Liên Xô tới chiến thắng.

Kim Ngọc