Đức tăng cường kiểm soát súng đạn

Bộ Nội vụ Đức cho biết sẽ tăng cường kiểm soát súng đạn trước các mối đe doạ đảo chính bằng bạo lực tại quốc gia này. Động thái trên được đưa ra sau khi cảnh sát Đức bắt giữ nhóm 25 đối tượng, phần lớn là thành viên phong trào cực hữu, có liên quan đến các âm mưu bạo động nhằm lật độ chính quyền.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho hay chính phủ sẽ sớm đưa ra các biện pháp siết chặt kiểm soát súng đạn. Bà Faeser dẫn lí do phong trào cực hữu "Reichsbuerger", tổ chức đứng đằng sau âm mưu đảo chính hồi tuần trước, đang sở hữu nhiều loại vũ khí, và đã tìm cách tuyển mộ những phần tử biết sử dụng súng. Chỉ trong năm ngoái, tổ chức này đã nâng tổng số thành viên lên 23.000 người. Trước các vụ đột kích hồi tuần trước, nhà chức trách đã thu giữ vũ khí của hơn 1.000 thành viên. Tuy nhiên, còn ít nhất 500 đối tượng đang có giấy phép sử dụng súng, tại một quốc gia mà việc sở hữu súng đạn là khá hiếm.