Đức sẽ mua khí hóa lỏng của UAE

Nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt trong nước trước khủng hoảng khí đốt trầm trọng tại Châu Âu, Chính phủ Đức cho biết sẽ ký các hợp đồng về khí tự nhiên hóa lỏng trong chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất vào ngày 25/9 tới.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đưa ra sau chuyến tham quan một trạm khí tự nhiên hóa lỏng trong tương lai ở Lubmin, miền Bắc nước Đức. Kế hoạch này của Chính phủ Đức nhằm cung cấp khí đốt cho các kho cảng mà Berlin đang xây dựng, do đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 vận chuyển khí đốt từ Nga đã dừng hoạt động.