Đức quay về với than đá để giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga

Mới đây Đức đã có kế hoạch khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than, trong bối cảnh Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom tuần trước tuyên bố giảm 60% nguồn cung qua đường ống Nord Stream vì lý do kỹ thuật.

Dự luật về tăng cường nhiệt điện than dự kiến sẽ được Thượng viện Đức được thông qua vào ngày 8/7 tại Bundesrat. Thời kỳ tăng nhiệt điện than dự kiến kéo dài tới 31/3/2024, thời điểm Đức hy vọng đã tìm ra biện pháp thay thế bền vững hơn cho khí đốt Nga. 

Việc gia tăng sản xuất điện từ than đá sẽ làm Đức thoát khỏi phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga trong ngắn hạn, nhưng sẽ đánh đổi lại bằng việc gia tăng áp lực xấu lên môi trường và khí hậu, trong bối cảnh những nước giàu có từng gây ô nhiễm nhiều như Đức vẫn chưa xây dựng đủ hệ thống năng lượng tái tạo.