Đức, Mỹ khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vừa có chuyến thăm căn cứ quân sự của Mỹ ở Grafenwoehr (Đức), khẳng định quyết tâm của Mỹ và Đức cùng đoàn kết ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Căn cứ quân sự Grafenwoehr nằm ở bang Bavaria miền nam nước Đức, là cơ sở đào tạo quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Âu. Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định cam kết của Đức trong nỗ lực cùng Mỹ ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Đức FRANK-WALTER STEINMEIER: “Mỹ và Đức, hai quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương, cùng thống nhất sự ủng hộ với Ukraine về mặt chính trị, tài chính, quân sự và nhân đạo. Sự hỗ trợ này là hết sức cần thiết với Ukraine.”

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Đức tới thăm căn cứ quân sự nước ngoài đóng quân tại Đức trong hơn 25 năm qua. Trong chuyến thăm, Tổng thống Đức cũng cam kết tăng cường khả năng quốc phòng của mình và cùng với Mỹ tăng cường khả năng đóng góp và củng cố vị thế của NATO.
 

Hồng Nhung