Đức, Mỹ họp bàn về tình hình xung đột Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa có chuyến thăm Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, nhằm trao đổi về tình hình chiến sự tại Ukraine.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc hỗ trợ an ninh, nhân đạo, kinh tế và chính trị cho Kiev. Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi quyết định tăng chi tiêu quân sự của Đức, cũng như nỗ lực hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh khác trong việc trừng phạt Nga. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, Đức chưa bày tỏ lập trường chính trị cứng rắn đối với Trung Quốc, do nước này vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Đức.

Phòng Quốc tế