Đức muốn bắt tay với Anh để nhận hỗ trợ về khí đốt

Đức đang thúc đẩy đàm phán với Anh về một thoả thuận, qua đó cho phép 2 quốc gia hỗ trợ lẫn nhau về khí đốt trong mùa đông năm nay.

Đức đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung khí đốt do Nga giảm lượng xuất khẩu. Trong khi đó, nước Anh có lợi thế về địa lý cho việc nhập khẩu khí hoá lỏng, đồng thời ít phụ thuộc vào khí đốt của Nga hơn so với Đức. Trở ngại hiện nay cho sự hợp tác Anh, Đức là vấn đề pháp lý do Anh đã rời EU, tuy nhiên cả 2 nước vẫn duy trì các đường ống dẫn khí đốt. Người phát ngôn thủ tướng Anh cho hay London hoan nghênh việc hợp tác với các quốc gia nhằm giảm thiểu tác động của giá năng lượng gia tăng.

Lê Hiếu