Đức kêu gọi "một thế giới không có vũ khí hạt nhân"

Trong chuyến thăm Bảo tàng Bom nguyên tử Nagasaki ở Nhật Bản, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã kêu gọi "một thế giới không có vũ khí hạt nhân".

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, các lực lượng đồng minh đã triển khai các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Nagasaki và Hiroshima, khiến 190.000 người thiệt mạng. Bà Baerbock cho biết Đức sẽ tham gia với tư cách là quan sát viên trong cuộc họp của các quốc gia thành viên Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân và làm việc trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. 

Đức đã không ký hoặc phê chuẩn Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân. Trong khi Đức không có vũ khí hạt nhân của riêng mình, nước này dự trữ bom hạt nhân của Mỹ như một phần của việc chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO.