Dự báo thời tiết sáng 24/11: Bắc Bộ se lạnh, Tây Nguyên, Nam Bộ tạnh ráo

Những cơn mưa vẫn đang duy trì nhiều nơi ở phía Đông của Bắc Bộ với mức nhiệt độ ngoài trời thấp, hầu hết dưới 23 độ C; thậm chí ở vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng đã có nơi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C. Trời lạnh ở vùng đồng bằng và rét nhẹ ở vùng núi.

SÁNG SỚM BẮC BỘ SE LẠNH

Những cơn mưa vẫn đang duy trì nhiều nơi ở phía Đông của Bắc Bộ với mức nhiệt độ ngoài trời thấp, hầu hết dưới 23 độ C; thậm chí ở vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng đã có nơi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C. Trời lạnh ở vùng đồng bằng và rét nhẹ ở vùng núi.

ĐÔNG BẮC BỘ CÓ MƯA

Trong ngày hôm nay, cả không khí lạnh và nhiễu động gió Đông vẫn còn tác động đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vì thế các tỉnh thành như Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định vẫn là những tỉnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ 10-30mm; các nơi khác của khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng có mưa nhưng mưa ngắt quãng.

TRUNG BỘ THỜI TIẾT CÓ SỰ PHÂN HÓA

Với các tỉnh thành phố miền Trung, thời tiết có sự phân hóa khá rõ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và gió Đông nên trong ngày hôm nay đều có chung tình trạng mây nhiều, riêng vùng từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to 50-70mm. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay nhiều nơi sẽ có nắng trở lại.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ TẠNH RÁO

Với các tỉnh thành phía Nam, lúc này không còn hình thái thời tiết gây mưa lớn nào, vì thế Nam Bộ và Tây Nguyên đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, mát mẻ ;ở Nam Bộ nhiệt độ dao động 23-25 độ C và ở Tây Nguyên cũng đón cái lạnh se se của vùng đất cao nguyên với ngưỡng nhiệt không quá 21 độ C.

NAM BỘ CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG THÁNG 11 ÂM LỊCH

Dự báo ngày mai 24/11, mực nước cao nhất ngày tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng lên ở mức xấp xỉ hoặc trên mức BĐ3. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 25-26/11 với mực nước tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có khả năng ở mức 1,65-1,70m ; thời gian xuất hiện đỉnh từ 4-6h và 17-19h; Trạm Biên Hòa có khả năng ở mức 1,90-2,00m; Trạm Thủ Dầu Một có khả năng ở mức 1,70-1,75m.

Dự báo ngày mai 24/11, mực nước cao nhất ngày tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng lên ở mức xấp xỉ hoặc trên mức BĐ3. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 25-26/11 với mực nước tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có khả năng ở mức 1,65-1,70m ; thời gian xuất hiện đỉnh từ 4-6h và 17-19h; Trạm Biên Hòa có khả năng ở mức 1,90-2,00m; Trạm Thủ Dầu Một có khả năng ở mức 1,70-1,75m.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU TỐI MƯA VÀI NƠI

Còn trong ngày hôm nay, ở Tây Nguyên trời nắng ráo cả ngày, chiều và tối có mưa vài nơi; nền nhiệt ngày tăng lên mức 27-29 độ C. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nắng cũng xuất hiện gián đoạn trong khoảng từ sáng cho đến trưa; từ đầu giờ chiều, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại với diện mưa rải rác; nền nhiệt ở Nam Bộ sẽ dao động là 30-32 độ C.

TRUNG BỘ NHIỆT ĐỘ CHỆNH LỆCH

Sự khác biệt về thời tiết làm cho nền nhiệt miền Trung cũng chênh nhau nhiều; từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến mức thấp 26-27 độ C; Thừa Thiên Huế là 28 độ C; Đà Nẵng đến Bình Định là 29-30 độ C, còn từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 30-31 độ C.

BẮC BỘ NHIỆT ĐỘ CÓ SỰ KHÁC BIỆT

Trở ra Bắc Bộ, do trời nhiều mây và có mưa cộng thêm tác động của khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ hầu hết đều giảm xuống dưới 27 độ C. Còn ở phía Tây, do khí lạnh ít tác động lại chưa có mưa nên nhiệt độ vẫn cao, dao động từ 28-30 độ C, cục bộ có nơi cao hơn.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, trong ngày hôm nay, ở huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa gió Đông Bắc đến Đông, cấp 4-5; mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân.