Dự báo thời tiết ngày 28/5: Bắc Bộ ban ngày có nắng, chiều tối mưa giông

Ngày 28/5/2022, Miền Bắc hầu khắp các khu vực vẫn sẽ khá oi nóng vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất toàn miền khoảng 33-34 độ C. Mưa giông sẽ tập trung vào chiều tối nhất là khu vực vùng núi, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

BẮC BỘ MƯA GIÔNG VỀ CHIỀU TỐI

Mưa giông sẽ xảy ra chủ yếu vào chiều tối 28/5, tập trung nhiều ở khu vực vùng núi phía Bắc. Người dân ở đây cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Các nơi khác ở Bắc Bộ cũng sẽ có mưa rải rác với lượng nhỏ. Trong mưa giông tiềm ẩn lốc, sét và gió giật mạnh.

BẮC BỘ BAN NGÀY CÓ NẮNG

Trước đó, trong buổi sáng và trưa hầu khắp các khu vực ở Bắc Bộ sẽ khá oi nóng, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố khoảng 33-34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA VỀ CHIỀU TỐI

Gió mùa tây nam hoạt động mạnh tiếp tục gây mưa giông cho Tây Nguyên và Nam Bộ từ trưa chiều nay. Trong đó mưa dồn dập nhất là vào khoảng thời gian từ đầu giờ chiều cho đến tối. Sẽ có những điểm mưa vừa mưa to, cần đề phòng gió giật và sấm sét đi kèm trong cơn giông.

ĐỀ PHÒNG NGẬP ÚNG CỤC BỘ

Mưa trút xuống dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ một số tuyến phố trũng thấp, nhất là ở các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh hay Cần Thơ. Ngoài gây khó khăn khi di chuyển, chết máy phương tiện, những hố ga mất nắp hay rò rỉ đường dây dẫn điện cũng trở thành mỗi nguy hiểm rất lớn. Vì vậy người dân cần tránh đi qua những tuyến đường bị ngập, hoặc chờ khi nước rút hẳn hẵng di chuyển để đảm bảo an toàn.

 Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý về tình hình mưa ở phía Bắc. Tôi sẽ còn trở lại trong phần sau với những dự báo chi tiết hơn về tình hình nắng nóng ở miền Trung.

MIỀN TRUNG KHÔ NÓNG

Sang hôm nay, khắp khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên trời nắng và nóng với nền nhiệt cao nhất vào buổi trưa 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, với độ ẩm thấp chỉ từ 55 - 60%. Cái nóng kéo dài đến tận chiều muộn.

BỔ SUNG NƯỚC VÀ KHOÁNG CHẤT

Hiệu ứng phơn sẽ còn khiến miền Trung tiếp tục nắng và khô nóng trong những ngày tới. Để bảo vệ sức khoẻ thì trong những ngày này, quý vị nên bổ sung đầy đủ nước và khoáng chất cho cơ thể bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều các loại hoa quả mọng nước như cam,quýt, bưởi. Đồng thời hạn chế ra ngoài khi trời nắng gắt.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA VỀ CHIỀU TỐI

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ có nắng trong sáng nay. Các thành phố ở Tây Nguyên dịu mát với mức nhiệt 25 - 29 độ C. Còn Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ, 30 - 33 độ C. Về chiều, mưa giông xảy ra trên diện rộng. Cảnh báo có những nơi mưa vừa mưa to, đề phòng gió giật và sấm sét đi kèm.

BẮC BỘ MƯA VỀ CHIỀU

Trở ra miền Bắc hôm nay hầu khắp các khu vực vẫn sẽ khá oi nóng vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất toàn miền khoảng 33-34 độ C. Mưa giông sẽ tập trung vào chiều tối nhất là khu vực vùng núi, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

THỜI TIẾT BIỂN 

Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa hôm nay giảm mưa, có nắng, gió cấp 4-5. Trái lại huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa giông kèm lốc xoáy, gió tây nam mạnh cấp 5- 6, giật cấp 7-8, biển động.

Thu Hằng