Dự báo thời tiết: Ngày 27/8, Bắc Bộ giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mưa giông

Đêm nay và ngày mai (27/8) mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm hẳn. Còn ở Tây Nguyên, Nam Bộ mưa giông vẫn tiếp tục xảy ra nhiều về chiều tối.

BẮC BỘ CÓ GIẢM MƯA

Hoàn lưu sau bão của bão số 3 tan đi, mưa ở miền Bắc đang giảm nhanh. Đêm nay và sáng mai chỉ còn mưa giông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Cục bộ có điểm mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa trên nền đất đá đã bở rời nên vẫn có nguy cơ gây ra sạt lở ở sườn đồi dốc đứng hoặc ven sông suối nhỏ.

TRANH THỦ DỌN DẸP NHÀ CỬA SAU LŨ

Mưa giảm, lũ trên các sông xuống dần. Tình trạng ngập úng ở các khu vực trũng thấp ven biển dần cải thiện. Người dân ở những khu vực này lưu ý, khi nước rút cần dọn dẹp môi trường và nguồn nước, đề phòng dịch bệnh; kiểm tra lại các thiết bị, hệ thống điện trước khi sử dụng.

BẮC BỘ TRƯA CHIỀU CHUYỂN NẮNG

Bắc Bộ sẽ mưa nốt trong đêm nay và sáng mai. Đến trưa, chiều trời sẽ chuyển nắng. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố như Hải Phòng, Ninh Bình, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng đồng loạt tăng lên 33 - 34 độ C. Quý vị sẽ thấy oi nóng trở lại. 

TRUNG BỘ ÍT MƯA

Dự báo ngày mai trời nắng, một số nơi như Đông Hà, Quảng Ngãi sẽ có nắng nóng. Hầu khắp các thành phố nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Về chiều tối mưa giông có thể xuất hiện vài nơi, tiềm ẩn gió giật và sấm sét đi kèm.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU TỐI MƯA GIÔNG

Dự báo mưa giông vẫn tiếp diễn trong chiều và tối mai. Có nơi mưa to tới 50mm. Trong mưa tiềm ẩn gió giật và sấm sét đi kèm. Mưa dồn dập trong 1 - 2 tiếng, nguy cơ gây ra ngập úng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị và còn có thể gây ra sạt lở ở sườn đồi của Tây Nguyên.

THỜI TIẾT BIỂN

Huyện đảo Hoàng Sa đêm nay, ngày mai mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 4. Huyện đảo Trường Sa có mưa giông rải rác, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Hải Yến