Dự báo thời tiết: Ngày 21/7, Bắc Bộ mát mẻ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông

Cả 3 miền đất nước, Bắc, Trung, Nam đều có mưa rào và giông. Nguyên nhân đều xuất phát từ rãnh áp thấp trục Tây Bắc - Đông Nam.

ĐÊM NAY VÀ SÁNG MAI BẮC BỘ CÓ MƯA

Trong đêm nay và sáng mai (21/7), rãnh áp thấp với đới gió Đông Nam của khối không khí biển ổn định sẽ tiếp tục gây mưa rào và giông trên diện rộng, trong đó phía Đông Bắc Bộ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, với lượng mưa trong đêm nay và sáng mai phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm; còn ở phía Tây Bắc Bộ mưa với lượng phổ biến từ 10-30mm, cục bộ ở khu vực Lai Châu, Điện Biên có điểm mưa to trên 50mm.

BẮC BỘ MÁT MẺ

Do mưa tập trung chính về đêm và sáng, ngày mai miền Bắc vẫn duy trì tình trạng nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì ngưỡng nhiệt từ 31-33 độ C, trời mát mẻ. 

TRUNG BỘ CÓ MƯA RÀO VÀ GIÔNG

Trong đêm nay và chiều tối mai hầu khắp các tỉnh thành phố ở miền Trung đều có mưa rào và giông, trong đó phía Bắc đèo Hải Vân là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh. Dưới tác động của những cơn mưa giông, nền nhiệt trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh thành Trung Bộ không cao, trong khoảng từ 31-34 độ C. 

TÂY NGUYÊN,NAM BỘ MƯA GIÔNG VỀ CHIỀU VÀ TỐI

Còn ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn duy trì cường độ mạnh, tiếp tục gây mưa rào và giông trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó vùng núi phía Tây của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ là những điểm mưa to với lượng mưa từ 30-40mm, cục bộ trên 50mm. Do mưa lớn, nhiệt độ trong ngày cả 2 khu vực đều không cao, ở Tây Nguyên từ 27-30 độ C; còn ở Nam Bộ nhiệt độ có một chút khác biệt giữa miền Đông và miền Tây, miền Đông nhiệt độ cao 32-33 độ C, còn ở các tỉnh miền Tây là 29-32 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Ở khu vực giữa và Nam của biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và giông mạnh, tầm nhìn xa thấp, dưới 10km; huyện đảo Hoàng Sa nằm ở rìa phía Bắc của rãnh thấp, gió Đông Nam cấp 4-5 và chỉ có mưa giông vài nơi.

Huyền Trang