Dự báo thời tiết: Ngày 13/8, Bắc Bộ mưa to, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa

Đêm nay và sáng mai (13/8), Bắc Bộ vẫn có mưa nhiều nơi; Trung Bộ nhiệt độ sẽ tăng dần nhưng chưa nắng nóng; còn Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ giảm mưa cả về diện và lượng.

ĐÊM NAY SÁNG SỚM MAI BẮC BỘ CÓ MƯA TO

Dưới tác động của gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, miền Bắc vẫn có mưa nhiều nơi và những điểm mưa to thì vẫn tập trung nhiều ở khu vực ven biển các tỉnh vùng đồng bằng, vùng núi với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; có nơi mưa to hơn. Đến trưa và chiều mai, mưa tiếp tục giảm dần, nhiều nơi hửng nắng nhẹ về chiều vì thế, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ lên mức 29-32 độ C.

TRUNG BỘ NHIỆT ĐỘ TĂNG DẦN TỪ BẮC VÀO NAM

Đới gió Đông Nam không ảnh hưởng nhiều đến miền trung, nhưng 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong đêm nay và sáng mai vẫn có mưa nhiều nơi nhưng lượng mưa không lớn từ 10-20mm; tuy nhiên phần phía Tây của tỉnh Thanh Hóa vẫn có thể có điểm mưa to trên 50mm; còn từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận chỉ mưa vài nơi trong đêm nay và chiều tối mai; ngày mai trời nắng ráo. Nhiệt độ trong ngày mai ở Trung Bộ có xu hướng tăng lại từ Bắc vào Nam. Tại Thanh Hóa, Nghệ An là 31-32 độ C. Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là 32-34 độ C; còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 33 -35 độ C. 

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ GIẢM MƯA

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu nên mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm đáng kể, với diện mưa trong chiều và tối mai ở Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ còn mức rải rác, thời gian mưa ngắn. Trong ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng sớm, nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh thành phố của Tây Nguyên là 27-30 độ C; trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 31-33 độ C. 

THỜI TIẾT BIỂN

Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và sáng mai còn có mưa dông rải rác; chiều mai mưa giảm còn diện vài nơi. Trong khi ở vùng biển huyện đảo Trường Sa lại trái ngược lại, đêm nay đến chiều tối mai mưa vài nơi, đến chiều tối mai thì mưa lại tăng lên mức rải rác.

Huyền Trang