Dự báo thời tiết 9/8: Bắc Bộ mưa nắng đan xen, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa

Vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh bão, gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển. Trên đất liền, đêm nay và ngày mai, Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn có mưa.

NHIỀU VÙNG BIỂN THỜI TIẾT CHUYỂN XẤU DO ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão, Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa cảnh báo gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa dự báo gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. 

ĐÊM NAY, NGÀY MAI TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN CÓ MƯA

Trên đất liền, dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới đang khiến mưa gia tăng ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đêm nay và ngày mai khu vực từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai cảnh báo có nơi mưa rất to trên 100mm, nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại các khe sông suối, sườn đồi núi dốc. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần đề phòng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông.

NAM BỘ MƯA GIÔNG VỀ CHIỀU TỐI

Nam Bộ dự báo sẽ chủ yếu mưa giông vào chiều và tối mai, cục bộ điểm mưa to, tiềm ẩn sấm sét, gió giật. Còn từ sáng đến trưa mai, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi phổ biến 28 - 31 độ. 

BẮC BỘ NGÀY MAI NẮNG MƯA ĐAN XEN, OI NÓNG

Trở ra Bắc Bộ, dự báo Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố sẽ lúc mưa, lúc nắng vào ngày mai. Không khí oi nóng do độ ẩm cao kết hợp với mức nhiệt 31 - 34 độ. Chỉ ít nơi ở vùng núi như Điện Biên Phủ, Lào Cai, Hà Giang là nắng cả ngày, 32 - 34 độ.