Dự báo thời tiết 29/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng sớm và mạnh

Ngay từ sáng sớm, miền bắc và miền Trung đã có nắng mạnh.

BẮC BỘ NẮNG SỚM VÀ MẠNH

Gió Đông Nam suy yếu vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ mở rộng hơn về phía nước ta khiến cho toàn miền Bắc có nắng sớm và mạnh. Trong đó, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nằm gần với vùng áp thấp phía Tây hơn nên nhận được nhiệt lượng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này dao động từ 34-36 độ C; thậm chí ở Mường La, Mường Lay là 37 độ C. Trong khi đó, ở phía Đông Bắc Bộ trời oi bức nhiệt độ cao 34-35 độ C.

TRUNG BỘ NẮNG NÓNG CỤC BỘ

Với miền Trung, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây khu vực vùng núi và trung du, cả một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều có nắng nóng với mức nhiệt là 35-36 độ C, cục bộ có nơi cao hơn; còn ở ven biển cũng các tỉnh này nhiệt độ duy trì trong khoảng 34-35 độ C. Phía Nam của miền Trung vùng từ Bình Định đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng nên nhiệt độ các tỉnh này dao động trong khoảng 32-33 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CÓ MƯA TỪ SỚM

 Ở phía Nam, do vừa chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới, lại vừa là vùng chịu tác động mạnh và sớm của gió mùa Tây Nam, vì thế, cả Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông sớm. Trong đó, sớm nhất là ở các tỉnh miền Tây của Nam Bộ sau đó đến trưa và chiều sẽ lan ra diện rộng, cục bộ có mưa to kèm dông. Còn ở Tây Nguyên, buổi sáng chỉ có mưa ở một vài nơi; sau đó càng về trưa và chiều thì mưa càng mở rộng ra toàn khu vực. Trong cơn dông, người dân các khu vực cần phải đề phòng với lốc, sét và gió giật.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CÓ MƯA DÔNG, TRỜI MÁT

Hôm nay,lượng mưa trung bình của cả 2 khu vực sẽ khoảng 20-40mm, cục bộ có nơi cao hơn.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CÓ MƯA LƯỢNG KHÁ

Trong ngày hôm nay, gió Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ mạnh, khiến cho lượng ẩm mà gió Tây Nam đưa tới Tây Nguyên và Nam Bộ khá là dồi dào, vì thế Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì diện mưa nhiều nơi với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; riêng phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi mưa to trên 70mm. Lưu ý, tình trạng ngập ứng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Mưa nhiều, lượng lớn, thời gian mưa lại đến sớm sẽ làm cho nền nhiệt ngày ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không tăng cao, với các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ vẫn chỉ từ 29-31 độ C, ngay như Nam Bộ nhiều tỉnh miền Tây do mưa sớm, nên nhiệt độ cũng chỉ từ 30-31 độ, còn ở miền Đông nhiệt độ vẫn chỉ từ 32-33 độ C.

NAM TRUNG BỘ, CHIỀU TỐI MƯA DÔNG

Ở Trung Bộ, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên nhiệt độ ngày hôm nay cũng tăng dần lên, Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi cũng có nắng từ sáng nên mức nhiệt chung sẽ dao động từ 34-36 C. Từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32-33 độ C. Lưu ý dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đớic nên trên khu vực vẫn tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

BẮC BỘ CỤC BỘ CÓ NẮNG NÓNG

Trở ra Bắc Bộ, Bắc Bộ hôm nay có nắng từ sớm, cường độ nắng cũng mạnh, nhiệt độ vì thế tăng nhanh. Nắng nóng được dự báo cũng xuất hiện ở tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình với mức nhiệt cao 35-36 độ C; thậm chí ở Mường La, Mường Lay là 37 độ C. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ trời oi bức nhiệt độ cao 34-35 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng cao từ 1.5-2.5m. Ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2.0 – 3.0m.

Thu Hằng