Dự báo thời tiết 28/8: Bắc Bộ, Nam Bộ mát mẻ

Sáng sớm ngày cuối tuần thời tiết cả 3 miền đều khá là dễ chịu, chỉ riêng có Bắc Trung Bộ là có cường độ nắng mạnh hơn 1 chút.

BẮC BỘ SÁNG SỚM NAY MÁT MẺ

Miền Bắc đón ngày Chủ nhật với thời tiết dễ chịu, trời không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ mát mẻ, nếu đang nghỉ ngơi ở vùng núi phía Bắc chúng ta còn thấy sương mù lãng đãng che phủ. Trong ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết tạnh ráo, nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh, biên độ tăng nhiệt cũng không nhanh, với mức nhiệt hiện tại là 25-27 độ C.

TRUNG BỘ NĂNG SỚM

Trong khi miền Bắc nắng dịu, thì ở miền Trung nắng mạnh từ sớm, ngay lúc này cả miền Trung trời đã có nắng mạnh, với cường độ nắng mạnh như hiện nay thì nhiệt độ miền Trung sẽ tăng nhanh, đến tầm 10 giờ sáng mức nhiệt nhiều nơi ở Trung Bộ đã đạt ngưỡng cận nóng 33-34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ SÁNG MÁT MẺ

Các tỉnh miền Nam cũng có ngày Chủ nhật với thời tiết đẹp, lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào có mưa cả, thời tiết tạnh ráo, mát mẻ ở Nam Bộ và se se lạnh đặc trưng của vùng cao Tây Nguyên và nhiệt độ ngay lúc này không nơi nào vượt quá 30 độ C.

TRUNG BỘ NẮNG NÓNG

Từ 11h trở đi ở Trung bộ nhiệt độ sẽ tăng nhanh; cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi sẽ đạt ngưỡng nóng là 35-36 độ C, các huyện vùng núi phía Tây của khu vực tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao 37-38 độ C, trong khi ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 34-35 độ C, nóng chỉ xảy ra cục bộ ở phía Bắc..

NẮNG NÓNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE

Nắng mạnh kèm theo đó là tia UV hay còn gọi là tia cực tím sẽ tăng cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là gây hại cho da và mắt, do vậy quí vị lưu ý:

- Không nên ra ngoài lúc đỉnh nắng từ 11h-14h

- Nếu ra ngoài phải trang bị đầy đủ áo chống nắng, mũ rộng vành, kính râm và nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ

- Bổ sung nhiều rau xanh trái cây và uống đủ 2L/ngày

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MÁT MẺ

Do có nắng sớm nên nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ đến trưa cũng sẽ tăng nhẹ lên so với sáng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 29-32 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 33-35 độ C, trời nóng nhẹ về chiều, chiều và tối khoảng sau 15 giờ chiều mây đối lưu xuất hiện, gây mưa nhưng diện mưa cả 2 khu vực này chỉ dừng lại ở mức rải rác, lượng không lớn.

BẮC BỘ NẮNG SỚM

Trở ra Bắc Bộ, với biên độ tăng nhiệt khoảng 1 độ một giờ thì mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 3-34 độ C, trong đó ở khu vực ven biển phía Đông, và các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai nhiệt độ dao động trong khoảng 32-33 độ C; còn thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam, là những nơi nhiệt độ cao từ 33-34 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10km;  còn ở huyện đảo Trrường Sa về chiều và tối có mưa rải rác, nên tầm nhìn xa cũng bị ảnh hưởng ít nhiều xuống chỉ còn 4-10km.

Thu Hằng