Dự báo thời tiết 22/10: Miền Bắc ấm dần

Theo dự báo hôm nay 22/10 mưa sẽ dứt, nền nhiệt cũng sẽ tăng nhanh.

HÀ NỘI ẤM LÊN RÕ

Như ở thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay khả năng sẽ tăng mạnh so với hôm qua, tăng đến 8 độ C, lên mức 30 độ C. Với mức nhiệt này có lẽ chúng ta sẽ không cần đến những chiếc áo khoác ấm nữa, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

MIỀN BẮC CHUYỂN NẮNG

Không chỉ Hà Nội mà cả miền Bắc hôm nay cũng tăng nhiệt nhờ trời chuyển khô ráo, nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các thành phố phổ biến trong khoảng 29-30 độ C, cảm giác ấm lên rõ.

LỰA CHỌN TRANG PHỤC PHÙ HỢP

Thời tiết thay đổi nhanh chóng, hôm nay trời sẽ ấm hẳn lên. Quý vị nên cân nhắc lựa chọn trang phục phù hợp để cảm thấy thoải mái hơn. Có thể mặc một chiếc áo thu đông dài tay bên trong và khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài. Như vậy sẽ dễ cởi ra, mặc vào tuỳ theo sự tăng giảm của nhiệt độ trong ngày.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU MƯA GIÔNG

Với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, đáng chú ý là trưa chiều đến chiều tối nay, mưa có xu hướng tăng trở lại ở nhiều nơi. Có nơi mưa vừa, mưa to với lượng lên đến 50mm kèm theo giông. Quý vị cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét xảy ra trong cơn giông.

TRUNG BỘ MƯA LỚN

Vùng mưa nhiều sẽ tập trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Với lượng mưa dự báo trong hôm nay là 150-200mm, có nơi trên 250mm. Người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng, thấp. Còn Nam Trung Bộ hôm nay trời có nắng, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

ĐỀ PHÒNG LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT

Mưa xuống khi đất đá ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã ngấm no nước. Người dân khi thấy các dấu hiệu bất thường xung quanh nhà như mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, dòng nước suối đột nhiên chuyển động; hay nghe thấy tiếng động lớn, tiếng đất đá va chạm cần nhanh chóng chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA VỀ CHIỀU

Với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, đáng chú ý là trưa chiều đến chiều tối nay, mưa có xu hướng tăng trở lại ở nhiều nơi. Có nơi mưa vừa, mưa to với lượng lên đến 50mm kèm theo giông. Đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét đi kèm cơn giông.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, cảnh báo mưa giông, lốc xoáy cũng được đưa ra cho vùng biển ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mưa khiến tầm nhìn hạn chế dưới 10km. Với huyện đảo Hoàng Sa còn cảnh báo có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Diệu Anh