Dự báo thời tiết 20/10: Bão số 6 đang suy yếu, miền Bắc trời chuyển rét

Bão số 6 hiện đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy vậy nó vẫn còn gây thời tiết xấu cho nhiều khu vực.

VÙNG NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Dù yếu đi, nhưng bão vẫn gây thời tiết rất xấu trên biển, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới sẽ là từ vĩ tuyến 15 đến 19 độ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112 độ Đông.

BẮC BỘ CÓ MƯA

Hoàn lưu của bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa vừa mưa to cho khu vực Đông Bắc Bộ. Lượng mưa trong hôm nay phổ biến 20-60mm, có điểm mưa trên 80mm.

TRUNG BỘ CÓ MƯA

Với Trung Bộ, Bắc Trung Bộ cũng sẽ có mưa do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh. Lượng mưa phổ biến 20-60mm. Còn Trung và Nam Trung Bộ chủ đạo nắng ráo. Mưa chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA GIÔNG VỀ CHIỀU

Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa nhiều về chiều. Mưa có thể đến sớm từ trưa chiều, càng về chiều tối mưa càng lớn hơn. Có nơi mưa vừa, mưa to trên 70mm. Đề phòng ngập úng cục bộ và giông sét, gió giật trong mưa.

Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về tình hình mưa giông trên cả nước. Tôi sẽ còn trở lại trong phần sau với những dự báo về nền nhiệt các khu vực.

MIỀN BẮC, BẮC MIỀN TRUNG CHUYỂN LẠNH

Từ đêm qua, nhiều nơi ở Bắc Bộ đã chuyển rét.

BẮC BỘ TRỜI RÉT

Nhiệt độ thấp nhất về đêm chỉ từ 13-18 độ C. Cái rét sẽ càng rõ hơn do kèm theo những cơn mưa. Hôm nay ở Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Vì thế, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 17-23 độ C

BẢO VỆ SỨC KHOẺ KHI TRỜI RÉT

Thời tiết trở lạnh, quý vị lưu ý giữ ấm cơ thể, mặc quần áo đủ ấm nhất là về đêm và sáng sớm. Mang theo áo khoác gió khi di chuyển ngoài đường bằng xe máy. Không tắm muộn, tắm nước lạnh, đề phòng cảm ốm.

TRUNG BỘ CÓ MƯA

Với Trung Bộ, Bắc Trung Bộ cũng sẽ có mưa do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh. Lượng mưa phổ biến 20-60mm. Còn Trung và Nam Trung Bộ chủ đạo nắng ráo. Mưa chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CÓ MƯA

Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa nhiều về chiều. Mưa có thể đến sớm từ trưa chiều, càng về chiều tối mưa càng lớn hơn. Có nơi mưa vừa, mưa to trên 70mm. Đề phòng ngập úng cục bộ và giông sét, gió giật trong mưa

THỜI TIẾT BIỂN

Vùng biến phía Tây của huyện đảo Hoàng Sa, cảnh báo hôm nay gió còn mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Quanh huyện đảo Trường Sa thời tiết khá tốt, trời ít mưa, gió nhẹ, biển êm.

Linh Thu