Dự báo thời tiết 20/09: Miền Bắc nắng nhiều, miền Nam mưa giông

Trạng thái đêm mát, ngày nắng nhiều ở Bắc Bộ khiến chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm khá lớn. Với Tây Nguyên, Nam Bộ, mưa vẫn có xu hướng xảy ra nhiều về chiều tối.

BẮC BỘ NGÀY NẮNG, ĐÊM MÁT

Với Bắc Bộ, thời tiết đêm mát, còn ban ngày lại nắng mạnh, tạo ra sự chênh lệch nhiệt khá lớn trong ngày. Như đêm nay mức nhiệt thấp nhất ở Hà Nội và các nơi khác chỉ khoảng 22-26 độ C, nhưng trưa chiều mai lại tăng lên mức 32-35 độ C, tức là cách nhau tới khoảng chục độ. Thời tiết thay đổi liên tục trong ngày gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ.

ĐỀ PHÒNG CẢM ỐM GIAO MÙA

Các bệnh liên quan đến đường hô hấp như cảm cúm, viêm họng, sổ mũi có xu hướng gia tăng. Để phòng tránh bệnh, quý vị hãy chủ động nâng cao sức đề kháng bằng cách ăn uống đủ chất, tăng cường bổ sung vitamin C, luyện tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra nên đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh lây nhiễm.

TRUNG BỘ THỜI TIẾT HAI NỬA KHÁC BIỆT

Xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Huế ngày mai trời nắng ráo cả ngày, nhiệt độ phổ biến 33-34 độ C. Phía Nam từ Đà Nẵng đến Phan Thiết có nắng từ sáng đến trưa, về chiều trời chuyển mưa giông. Nền nhiệt vì thế cũng dịu hơn, 31-34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng cũng xuất hiện từ sáng đến trưa. Tây Nguyên nhờ địa hình cao nguyên nên thời tiết dễ chịu, nhiệt độ tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa khoảng 27-29 độ C. Xuống TP. Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ thời tiết nóng hơn, phổ biến 31-34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU MƯA GIÔNG

Còn về chiều và tối mai mưa tiếp tục xảy ra ở nhiều tỉnh, thành của 2 khu vực này. Mưa tiềm ẩn gió giật và sấm sét đi kèm. Cảnh báo có nơi mưa to tới 50mm, dồn dập trong 1 - 2 tiếng, dễ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị. Còn sườn đồi núi, sông suối nhỏ trên Tây Nguyên cần đề phòng sạt lở đất.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ngày mai ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió nhẹ. Huyện đảo Trường Sa có mưa giông rải rác, đề phòng lốc xoáy, gió cấp 5-6, giật mạnh cấp 7-8.

Hải Yến