Dự báo thời tiết 16/2: Bắc Bộ nhiệt độ tăng, đỡ rét hơn

Sang hôm nay 16/2, miền Bắc sẽ đỡ rét hơn, miền Trung vẫn mưa nhiều.

Ngày hôm nay ở miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây nhưng trời ấm hơn do nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Cao nhất ở Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Hạ Long, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên Phủ 18 - 23 độ C. Từ giờ đến cuối tuần, trung bình mỗi ngày tăng thêm 2-3 độ C, trời sẽ ấm hẳn lên.

MIỀN TRUNG MƯA TIẾP DIỄN TẠI NHIỀU TỈNH THÀNH

Trong khi đó, ở miền Trung những cơn mưa vẫn còn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành vào ngày hôm nay. Ở phía Bắc trời khá rét, các thành phố Vinh, Đồng Hới và Huế không quá 20 độ C. Đà Nẵng, Quảng Ngãi se lạnh, 22-24 độ C. Quy Nhơn, Nha Trang mưa mát, 27 độ C. Riêng Phan Thiết vẫn có nắng, dễ chịu với mức nhiệt 30 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM ÍT MƯA. NAM BỘ CÓ NƠI NẮNG NÓNG

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ít mưa nhưng sóng lạnh phía Bắc cũng khuếch tán xuống làm nền nhiệt độ giảm nhẹ về đêm. Còn trong ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên nhiều mây, trời mát, không quá 28 độ C. Với Nam Bộ vẫn nắng nhiều, khá nóng, nhiều nơi 33-34 độ C. thậm chí Biên Hòa còn nắng nóng 35 độ C.

Hôm nay, nhìn trung Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ trời chủ đạo ít mưa tạnh ráo. Chỉ riêng Trung Bộ mưa vẫn còn tiếp diễn. Thậm chí ngày hôm qua, một số nơi còn ghi nhận lượng mưa lên đến cả trăm milimet. 

MIỀN TRUNG BƯỚC VÀO ĐỢT MƯA MỚI

Trung Bộ mưa lớn là do gió đông bắc của không khí lạnh dồn sâu xuống tương tác với địa hình dãy Trường Sơn gây mưa. Khả năng vẫn sẽ xuất hiện những điểm mưa to trong ngày hôm nay ở khu vực Hà Tĩnh tới Khánh Hòa. Trong đó, Quảng Trị - Quảng Ngãi nằm trong vùng cảnh báo lượng mưa có thể lên tới 50mm. Nguy cơ kèm theo giông sét, gió giật mạnh. Về nhiệt độ Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đông Hà, trời rét 18 - 19 độ C. Huế, Đà Nẵng, Hội An trời lạnh 20 - 22 độ C. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết 24 - 30 độ C.

BẮC BỘ RÉT CẢ NGÀY

Với khu vực Bắc Bộ, ngày hôm này quý vị sẽ cảm thấy đỡ rét hơn khi dự báo nền nhiệt tăng. Cao nhất ở Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Hạ Long, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên Phủ 18 - 23 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ KHÔNG MƯA. CHỦ ĐẠO NẮNG NHIỀU

Lui xuống các tỉnh thành phía Nam, Tây Nguyên, do nhiều mây và có nơi có mưa nhỏ nên ngày hôm nay nhiều nơi trời se lạnh, nhiệt độ cao nhất các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum quá 28 độ C. Trong khi đó, ở Nam Bộ dự báo trời sẽ mỏng mây và nắng mạnh hơn. Một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Biên Hòa sẽ nắng nóng, 35 độ C. Còn lại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác phổ biến 31 - 34 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Chuyển sang thời tiết biển, cảnh báo gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 ở huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa, biển động mạnh. Mặc dù trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10km. 

Diệu Ngân