Dự báo thời tiết 14/7: Bắc Bộ nắng mưa đan xen, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Ở Hòa Bình, Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn ngày hôm nay trời lúc nắng, lúc mưa rào, 29 - 31 độ C. Còn Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ không mưa, nắng mạnh, 33 - 34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA DÔNG DIỆN RỘNG

Trong đó mưa tập trung vào buổi chiều, cường độ mưa có xu hướng giảm dần, số điểm mưa to trên 50mm chỉ cục bộ, còn lại phổ biến 20-40mm. Đề phòng sấm sét, gió giật mạnh. Còn sáng đến trưa mai, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng sẽ lên nhiều hơn. Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Đắk Nông nhiệt độ không quá 29 độ C. Còn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác ở Nam Bộ nóng hơn chút, 30 - 32 độ C.

THỜI TIẾT CỰC ĐOAN KÈM THEO TRONG MƯA DÔNG

Thời điểm mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ dễ rơi vào giờ tan tầm, vì vậy quý vị hãy lưu ý kế hoạch di chuyển. Nếu đi trên đường mà gặp cơn dông mạnh thì ngay lập tức tìm các tòa nhà kiên cố để tránh trú, không trú dưới gốc cây, hay các biển quảng cáo. Nếu ở trong nhà, quý vị cần đóng kín tất cả các cửa kính, cửa sổ, cửa ra vào và ngắt hết các thiết bị điện.

MIỀN TRUNG NẮNG MƯA ĐAN XEN

Với Trung Bộ, dự báo ngày hôm nay trời sẽ mưa nắng đan xen. Không khí oi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều do ẩm cao và nhiệt độ các thành phố Phan Thiết tới Đà Nẵng là 31 - 34 độ C. Huế tới Thanh Hóa khoảng 32 - 34 độ C.

BẮC BỘ NẮNG MƯA ĐAN XEN

Khán giả ở miền Bắc cũng sẽ bắt gặp những cơn mưa bất chợt vào hôm nay. Mưa tập trung ở khu vực đồng bằng và ven biển nhiều hơn, đề phòng sấm sét. Có mưa nên nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng không quá 31 độ C. Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai không mưa, nắng cả ngày nên nóng hơn, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

MIỀN TRUNG NẮNG MƯA ĐAN XEN

Ở Trung Bộ, những cơn mưa cũng có xu hướng giảm thời gian mưa lùi dần vào chiều tối. Trước đó ban ngày trời có nắng gián đoạn, dự báo nhiệt độ ở các thành phố Đà Nẵng đến Phan Thiết khoảng 31-33 độ C, Thanh Hóa đến Huế khoảng 32-34 độ C, cảm giác hơi oi vào buổi trưa.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU TỐI MƯA DÔNG

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa có xu hướng giảm dần,  lùi về chiều và tối. Số điểm mưa vừa, mưa to khả năng chỉ còn cục bộ. Tuy nhiên trong cơn dông vẫn có khả năng đi kèm giật, sấm sét nguy hiểm. Còn sáng đến trưa mai, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng sẽ lên nhiều hơn. Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Đắk Nông nhiệt độ không quá 29 độ C. Còn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác ở Nam Bộ nóng hơn chút, 30 - 32 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, trời mưa dông, lốc xoáy. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang cũng đề phòng mưa dông, gió Tây Nam cấp 4-5, biển động. Trái lại, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, mưa vài nơi, gió ổn định cấp 4 - 5.

Dương Huyền