Dự báo thời tiết ngày13/03: Miền Bắc, Bắc miền Trung mưa ẩm, mây mù

Ngày 13/03 sẽ tiếp tục là một ngày dày mây và nhiều sương mù nữa cho khu vực Bắc Bộ và cả Bắc miền Trung, một vài nơi còn xuất hiện mưa phùn vào sáng sớm.

Ngay lúc này, ngoài trời thủ đô Hà Nội nhiều mây và đang có một lớp sương mù giăng phủ. Không gian trở nên mờ mịt khiến tầm nhìn xa trong sương giảm thấp. Thậm chí đứng ở trên các tầng cao còn khó có thể quan sát những toà nhà phía dưới thấp. Dự báo sương dày có thể sẽ còn kéo dài đến 8, 9h sáng nay, sau đó mới tan bớt.

Nhiều nơi khác của miền Bắc và Bắc miền Trung cũng được bao phủ bởi một lớp sương dày trong sáng nay. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ khả năng còn kèm theo cả mưa nhỏ, mưa phùn. Mưa mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn từ 1-4km. Ở vùng núi cao thậm chí chỉ còn vài trăm mét.

Sương mù kèm mưa phùn khiến cho không gian càng thêm mờ mịt, làm hạn chế khả năng quan sát của các phương tiện tham gia giao thông vào buổi sáng. Việc đi lại trở nên khó hăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vì vậy để lái xe an toàn, quý vị lưu ý: Hãy đi chậm, hạn chế phanh gấp vì mưa phùn khiến mặt đường dễ trở nên trơn trượt; Bật đèn vàng và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Trưa chiều mai, tình trạng sương mù, mưa phùn ở miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ giảm, trời chuyển tạnh ráo. Tuy nhiên cả hai khu vực này vẫn sẽ dày mây. Nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, xuống khu vực từ Thanh Hoá – Hà Tĩnh cao nhất 24-26 độ C. Riêng Điện Biên Phủ và Huế có nắng ấm, 28-31 độ C.

Nam miền Trung sẽ có một ngày thời tiết đẹp, trời nắng ráo từ sáng đến chiều, tuy nhiên không quá nóng. Nhiệt độ khu vực này phổ biến 28-32 độ C.

Vừa rồi là nhưng thông tin thời tiết cập nhật về tình trạng sương mù, mưa ẩm ở miền Bắc. Tôi sẽ còn trở lại trong phần sau của bản tin cùng những thông tin cho những khu vực khác trên cả nước.

NAM BỘ MƯA TRÁI MÙA GIA TĂNG
Vâng chiều tối nay khả năng là những cơn mưa trái mùa sẽ xuất hiện nhiều hơn ở khu vực Nam Bộ chị ạ.
Dự báo từ chiều đến tối mai, nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đang có xu hướng dịch chuyển dần về phía đất liền Nam Bộ. Trong cơn mưa có khả năng đi kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị cần hết sức chú ý.

Trước đó, trưa chiều mai Nam Bộ và cả Tây Nguyên vẫn sẽ nắng mạnh và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố phổ biến từ 31-34 độ C. Riêng Biên Hoà vẫn có thể lên mức nắng nóng 35 độ C. 

Trung Bộ hôm nay sẽ có sự khác biệt về thời tiết giữa hai khu vực. Trong khi Bắc miền Trung nhiều mây, sương mù và có thể xuất hiện cả mưa phùn, thì Nam miền Trung, Đà Nẵng – Phan Thiết nắng ráo cả ngày. Nhiệt độ ở nửa phía Bắc phổ biến 24-28 độcC, phía Nam là 28-32 độ C.

Ở Bắc Bộ sương mù kèm mưa phùn vẫn sẽ xuất hiện vào buổi sáng, trưa chiều trời dần tạnh ráo nhưng vẫn nhiều mây. Nhiệt độ toàn miền phổ biến 24-26 độ C.

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc cấp 4 - 5. Còn quanh huyện đảo Trường Sa lưu ý trời có mưa giông, đề phòng lốc xoáy. Gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động…/.

Diệu Anh