Dự báo thời tiết 11/8: Ảnh hưởng của bão số 2, Bắc Bộ mưa diện rộng; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Dự báo trong sáng 11/8, bão số 2 đi vào đất liền Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Hoàn lưu của nó sẽ tiếp tục gây ra một đợt mưa lớn kèm giông gió mạnh ở Bắc Bộ trong cả ngày hôm nay.

VEN BIỂN QUẢNG NINH – NINH BÌNH CÓ GIÓ MẠNH

Khu vực ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ven biển Thanh Hóa gió mạnh cấp 5, giật cấp 8.

BẮC BỘ, THANH HÓA VÀ NGHỆ AN MƯA LỚN DIỆN RỘNG

Mưa cũng mỗi lúc một gia tăng. Trong hôm nay cảnh báo khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa lớn diện rộng. Lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp. Nhất là ở các khu đô thị, nước không thoát kịp rất dễ gây ngập úng khiến cho giao thông lại khó khăn hơn, quý vị hãy hết sức chú ý không cố đi vào các đoạn đường ngập quá nửa bánh xe mà nên thay đổi lộ trình di chuyển, tránh nước vào xe làm chết máy.

QUẢNG BÌNH – BÌNH THUẬN TẠNH RÁO, CÓ NẮNG

Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận ít chịu ảnh hưởng của bão nên hôm nay trời vẫn tạnh ráo, có nắng. Các thành phố Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, buổi trưa khá nóng.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ TIẾP TỤC MƯA GIÔNG

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa giông, đề phòng sấm sét, gió giật mạnh. Một vài nơi như Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau vẫn còn mưa sớm từ sáng. Đến trưa, mưa mở rộng ra các tỉnh thành khác ở miền Tây cũng như miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Diện mưa rộng nhưng cường độ mưa có xu hướng giảm bớt, số điểm mưa to ít hơn. 

Do có mưa nhiều nên Tây Nguyên trời dịu mát, nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt khoảng 21-29 độ C. Ở Nam Bộ nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn. Một số nơi như Đồng Phú, Biên Hòa sẽ oi nóng, 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác 31-33 độ C.

BẮC BỘ, THANH HÓA – NGHỆ AN MƯA LỚN DIỆN RỘNG

Còn với bão số 2, sau khi đi vào đất liền Bắc Bộ vào sáng nay sẽ khiến mưa gió gia tăng. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, lốc sét cục bộ.

THỜI TIẾT BIỂN

Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió cấp 6-8, giật cấp 10, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Ven bờ từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió tây nam cấp 5-7, giật 8-9. Huyện đảo Hoàng Sa có mưa giông rải rác, gió tây nam cấp 6, riêng phía bắc gió cấp 7, giật cấp 8-9. Huyện đảo Trường Sa gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-4m, biển động kèm mưa giông.

Quỳnh Anh