Dự án sân bay Long Thành: Chủ đầu tư lo chậm tiến độ vì thiếu mặt bằng thi công

Trước yêu cầu của Chính phủ về tiến độ đối với gói thầu san lấp và thoát nước, chủ đầu tư rất mong muốn được bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, kịp khởi công vào cuối năm nay.

Dù công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt tiến độ nhưng  dự án thành phần 3 gồm nhà ga hành khách, hàng hóa, hạ tầng hàng không, hệ thống cấp, thoát nước sân bay Long Thành đã bắt đầu thi công . Đến nay, tại khu vực sân bay Long Thành, hạng mục thi công san lấp mặt bằng đang tích cực triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. 

Gói thầu thi công hệ thống cọc bê tông hạng mục móng nhà ga sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được triển khai thực hiện ngay trong cuối tháng 3. Các nhà thầu đang triển khai thực hiện công tác san lấp mặt bằng đối với khu vực sẽ xây dựng nhà ga hành khách.

Ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam: “Với tiến độ như hiện nay, đến tháng 10 năm 2023 sẽ triển khai phần thân nhà ga và tháng 3/2025 sẽ hoàn thành hạng mục nhà ga”.

Theo yêu cầu của Chính phủ, gói thầu san nền và thoát nước được thực hiện trong 30 tháng, các đơn vị thi công phải rút ngắn còn 15 tháng. Tuy nhiên, sau 2 tháng triển khai, ACV cho biết sẽ hoàn thành gói thầu này chỉ trong 13 tháng. Dù vậy, đơn vị này lo ngại việc giải phóng mặt bằng do địa phương triển khai còn chậm, nhà thầu chưa thể thi công tối đa công suất, các phương tiện và trang bị vẫn phải nằm chờ.

Hiện địa phương chỉ mới bàn giao khoảng 1.300 hecta thuộc khu vực xây dựng và khoảng 200 hecta khu vực dự trữ. Diện tích cần phải tiếp tục được bàn giao để hoàn thành giai đoạn 1 còn hơn 1.000 hecta.

Tăng Sắc