Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam, với kinh phí 1500 tỷ đồng. Tình trạng dự án chậm triển khai chậm giải tỏa đền bù, được cử tri thị xã Điện Bàn liên tục kiến nghị đến các cơ quan chức năng, mong muốn sớm tìm hướng tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho địa phương.
Gia đình ông Cư là một trong 9 hộ dân thuộc diện giải tỏa để xây cầu Nghĩa Tự bắc qua sông Cổ Cò ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Ông cho biết, vì vướng thủ tục đền bù nên chưa thể giải phóng mặt bằng, cầu vẫn chưa thể khởi công, dự án nạo vét cũng dừng nhiều tháng nay.
Tiếp xúc cử tri với đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, người dân còn phản ánh tình trạng lòng sông bị xâm lấn, cạn nước, nên diện tích đất canh tác bị bồi lấp, gây khó trong việc xác định từng diện tích đất.
Trước kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương chưa có câu trả lời rõ ràng. Trong khi đó, đại biểu Phan Thái Bình nhấn mạnh, không chỉ dự án nạo vét sông Cổ Cò, trên địa bàn còn nhiều dự án lớn, chậm triển khai hoặc bị treo, chính quyền địa phương cần sớm rà soát, báo cáo cấp trên, xem xét thu hồi nếu cần thiết.
Theo tính toán, hiện vẫn còn hơn 5 héc ta đất của người dân nằm trong vùng dự án nạo vét đoạn đi qua Điện Bàn chưa đền bù, dù dự kiến cuối tháng 10 phải bàn giao mặt bằng sạch để thi công.