Dự án chợ Xuân La "đắp chiếu" hơn 10 năm, người dân phải sống chung với ô nhiễm

Dự án chợ Xuân La - một trong những dự án được phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội mong chờ trong suốt thời gian vừa qua. Thế nhưng hơn chục năm nay, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy. Bên cạnh nỗi thất vọng, người dân địa phương còn đang phải đối mặt với những bất cập do sự chậm trễ của dự án này gây ra.

Rác thải bao phủ xung quanh, không chỉ trên vỉa hè, mà rác còn xuất hiện ngay dưới lòng đường. Cách đó không xa, điểm tập kết rác cũng bỗng dưng xuất hiện mang theo những phiền toái cho người dân quanh khu vực này.

Bà LÊ THỊ TOẢN - Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội: “Những người già xung quanh đây người ta kêu kinh lắm. Ô nhiễm kinh khủng luôn. Nước nôi nó chảy ra rồi ruồi nhặng nó đậu vào. Mà mùi nó bay vào tận trong nhà không dám mở cửa sổ, kinh lắm.”

Ông DƯƠNG VĂN SƠN - Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội: “Đêm thì lại 10h30 11h người ta mới chở rác, hầu như cả tuyến phố là ồn cứ uỳnh uỳnh suốt không thể nào ngủ được.”

Đây là khu vực bao quanh dự án chợ Xuân La, mặc dù đã được phê duyệt xây dựng từ năm 2008 nhưng đến nay nó vẫn chỉ là một bãi đất trống. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án Chợ Xuân La có diện tích hơn 0,2ha, tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 380 tỷ đồng. Để đảm bảo đời sống an sinh cho người dân, địa phương đã lập nên khu chợ tạm ngay cạnh dự án. Bỗng chốc con ngõ này trở thành nơi họp chợ và vấn đề cũng bắt đầu nảy sinh.

Tiểu thương tại chợ tạm Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội: “Trong chợ bỏ trống rất nhiều, dân người ta không vào mấy, tràn hết ra ngoài đường người ta mua bán thì trong chợ người ta cũng bế tắc nhiều chứ. Bên này công an phụ trách, bên trong lại ban quản lý phụ trách. Ở ngoài đường công an chỉ dẹp được phần nào dân vẫn tràn ra.”

Việc chậm trễ từ dự án chợ Xuân La kéo theo những hệ luỵ ảnh hưởng trực tiếp tới dân cư tại đây. Mặc dù đã kiến nghị nhiều lần lên cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thể xử lý triệt để, bởi dự án vẫn đang quây tôn chờ ngày “tái sinh”

Kiến trúc sư TRẦN HUY ÁNH - Chuyên gia đô thị: “Trách nhiệm ở cấp phường thì không giải quyết được, trách nhiệm thành phố quá xa, cấp quận vừa có độ phân cấp và chức năng quản lý… Bây giờ người dân khổ quá rồi, đấy là trách nhiệm chính quyền địa phương và phải cụ thể bằng những hành động cụ thể. Đừng mải mê theo những thứ viển vông, xa vời.”

Sống chung với ô nhiễm, ảnh hưởng sức khoẻ và đời sống dân sinh gần chục năm qua, hơn bao giờ hết, người dân phường Xuân La đang mong mỏi cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc, trả lại cho họ cuộc sống bình yên giống như trước khi xuất hiện dự án chợ Xuân La.

Việt Hà