• 1688 lượt xem
  • 15:31 25/05/2022
  • Kinh tế

Dòng tiền 6 tháng cuối năm 2022 sẽ chảy vào đâu?

Dòng tiền 6 tháng cuối năm sẽ chảy vào đâu? Câu hỏi mà có lẽ chúng ta đều ít nhiều quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi kinh tế vẫn đang còn nhiều ẩn số… có thể kể đến như áp lực lạm phát toàn cầu, căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn. Đây cũng chính là nội dung của phiên Toạ đàm diễn ra sáng nay, trong khuôn khổ sự kiện ‘Truyền thông số thúc đẩy phục hồi kinh tế’ do VTV tổ chức.

Thanh khoản thấp có lẽ là từ khoá dành cho cả thị trường bất động sản và chứng khoán đầu năm nay. 

 Với thị trường chứng khoán, dòng tiền cũng kén chọn hơn, chứ không dễ dãi như trước. Trung bình tháng 4 giá trị giao dịch là khoảng 28.000 tỷ đồng/phiên, giảm 12% so với tháng trước. 

Còn thị trường bất động sản, nguồn cung co hẹp, số lượng dự án cấp phép mới chỉ bằng khoảng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, khác với chứng khoán, thì giá bất động sản vẫn tăng chóng mặt. Trung bình giá chung cư cũng đã tăng từ 3-7%.

Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng: "Có khu vực không có logic, thậm chí 100%... Ván đề phải chăng nguyên nhân là dòng tiền đổ vào bất động sản. Để đảm bảo tính an toàn,, đỡ rủi ro. Tâm lý muốn sở hữu bđs, càng nhiều càng tốt, khi chưa có chính sách thuế phù hợp."

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Hoạch định Chiến lược Đầu tư, Dragon Capital: "Đầu năm đi ngang. Thế giới biến động, FED tăng lãi suất, nhưng dòng tiền không ra khỏi VN mấy tháng qua."

Thanh khoản thấp, nhưng dòng tiền vẫn chờ đó. Mà chờ đợi nhiều nhất, có lẽ chính là từ các chính sách thúc đẩy phục hồi kinh tế của cơ quan quản lý. Mà trong đó, chính sách tài khoá luôn đóng vai trò chủ yếu, hạn chế tác động tối đa tới chinh sách tiền tệ để có thể duy trì mặt bằng lãi suất hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế: Bây giờ hỗ trợ lãi suất có bơm tiền? Vẫn trong mục tiêu… 2% hỗ trợ trong mức tín dụng chứ không phải cộng thêm để bành trướng tiền tệ. Huy động nguồn lực trong dân thì áp lực lạm phát nhẹ hơn chứ không phải tăng cung tiền tệ.”

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Ngày đáo hạn phái sinh, họp với ctck đồng thuận cao chốt phương án đó. Các sở có báo cáo lên trong tháng 6 sẽ hoàn thành. KRX năm nay hoàn thành…”

Một số ý kiến cũng cho rằng dòng tiền sẽ chuyển hướng nhiều hơn vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp phục vụ cung cầu trong nước, tạo ra nhiều việc làm nhất cho nền kinh tế Việt Nam, để sớm đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững như thời điểm trước đại dịch.