Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đồng Tháp cần tiếp tục nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Chiều nay (29/03), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào kinh tế tập thể các hợp tác xã, tổ hợp tác. Nhấn mạnh phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm mang lại giá trị, lợi ích tốt cho xã viên, nông dân.

Đến quý I năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chuyển biến tích cực; phục hồi trên hầu hết lĩnh vực. Về phát triển hợp tác xã, tính đến đầu năm 2022, toàn tỉnh có 214 hợp tác xã  với khoảng 55.000 thành viên, vốn điều lệ trên 240 tỷ đồng, doanh thu bình quân khoảng 03 tỷ đồng. Tuy nhiên hầu hết các tổ hợp tác, hợp tác xã có nguồn vốn hạn chế, ít mở rộng sản xuất, kinh doanh; việc huy động vốn còn gặp khó; hệ thống giao thông đường bộ còn bất cập, là điểm nghẽn cản trở sự phát triển địa phương trong thu hút đầu tư rất cần được quan tâm.

Đồng Tháp kiến nghị Trung ương quan tâm ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; thành lập trung tâm đầu mối nông sản và thủy sản nước ngọt vùng Đồng Tháp Mười; nâng cấp hệ thống cửa khẩu; quan tâm phát triển hợp tác xã nông nghiệp; có chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với Hợp tác xã phi nông nghiệp, chính sách về thuế 5% trên tổng số tiền lãi được chia của thành viên Hợp tác xã để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã hoạt động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng chống dịch; đời sống người dân, hạ tầng đô thị nông thôn có sự chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%. Đáng chú ý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh liên tục đứng trong Top dẫn đầu cả nước, nhiều mô hình hội quán đã và đang phát huy hiệu quả. 

Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn của tỉnh Đồng Tháp như quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp; cơ sở hạ tầng, nhất là mạng lưới giao thông còn yếu kém; công nghiệp chế biến còn yếu.

Về kinh tế tập thể Chủ tịch nước cho rằng, Đồng Tháp tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn, tiên phong, đi đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên các mặt; trong đó tập trung khai thác tốt thế mạnh trong nông nghiệp. 

Chủ tịch nước NGUYỄN XUÂN PHÚC: “Tôi nghị Đồng Tháp tiếp tục phấn đấu tiên phong ở đồng bằng sông Cửu Long trong trong tinh thần đổi mới, năng động, khai thác tốt hơn những tiềm năng và lợi thế địa phương ; tiếp tục tạo lập lợi thế cạnh tranh mới trên cơ sở duy trì thứ hạn ở hàng cao nhất về môi trường kinh doanh, kết nối các tỉnh trong vùng và với TP. HCM trên các mặt hạ tầng, nguồn nhiên liệu, thị trường. Đây là định hướng rất quan trọng thúc đẩy phát triển gần hơn với Tp HCM, gần Cần Thơ hơn để mà cùng phát triển.”

Chủ tịch nước đề nghị cần hoàn thiện quy hoạch tỉnh theo hướng lâu dài gắn với quy hoạch vùng; tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và xây dựng nông thôn mới, trong đó có chủ trương tích tụ đất đai; tập trung nghiên cứu nông nghiệp đa chức năng gắn với biến đổi khí hậu, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới; đề nghị quan tâm phát triển chống buôn lậu gian lận thương mại, bảo vệ an ninh tuyến biên giới; phát triển thêm ngành hàng mới, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, liên kết, hợp tác. 
 

Hữu Bình