Đồng Nai: Gia tăng tội phạm buôn bán vũ khí quân dụng

Thời gian gần đây, tại các tỉnh phía Nam, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá thành công những vụ án liên quan đến tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ số lượng lớn, tạm giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm khẩu súng quân dụng, tự chế và nhiều công cụ hỗ trợ…

Đây chính là lời cảnh báo về tình trạng tàng trữ trái phép vũ khí nóng, đe dọa tình hình an ninh trật tự. 

Số vũ khí bao gồm súng quân dụng, súng hơi tự chế, công cụ hỗ trợ và rất nhiều bộ phận có thể lắp ráp thành những khẩu súng hoàn chỉnh… Tất cả số vũ khí này vừa bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công An tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ cách đây không lâu.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công An tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng các tỉnh phía nam như: Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang đã triệt phá hàng chục vụ liên quan đến vũ khí.

Theo dự báo của lực lượng Công An, thời gian tới tình hình tội phạm về chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp nguồn tin để kịp thời ngặn chặn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Điền