Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Ngày 14/9, sau 2 ngày làm việc với các hoạt động đa dạng, thiết thực, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdec Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Không chỉ là điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022 và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia còn khởi đầu cho hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước sau đại dịch, tạo động lực quan trọng cho quan hệ.

Trên cơ sở nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho tăng cường quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam – Campuchia, Quốc hội Việt Nam đã thu xếp để Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Đoàn có các cuộc tiếp xúc với các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

Qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao cho thấy hai Bên cùng mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, là nền tảng cho triển khai hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Hai bên đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thống nhất nhiều vấn đề quan trọng: như tạo điều kiện tốt hơn nữa cho hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư trong bối cảnh Việt Nam hiện đứng đầu ASEAN về đầu tư trực tiếp tại Campuchia ; duy trì hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, thúc đẩy giải quyết có hiệu quả công tác phân giới cắm mốc, giữ gìn an ninh biên giới; tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Tình hình người gốc Việt tại Campuchia và tình trạng cưỡng bức lao động bất hợp pháp, vốn là vấn đề được chú ý trong thời gian qua, cũng đã được hai bên trao đổi, thống nhất giải pháp.

Ông ĐINH CÔNG SỸ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Bạn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia về nhập quốc tịch, ổn định và hòa nhập cuộc sống sở tại, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia và là cầu nối thắt chặt hơn quan hệ hai nước… Hai bên thống nhất tiếp tục cùng nhau trao đổi, tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, đảm bảo an ninh khu vực và mỗi nước, trong đó có vấn đề biển Đông.”

Tại hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, hai bên thống nhất tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng đã có cuộc gặp với Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, xác định phương hướng hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.

Ông ĐINH CÔNG SỸ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và cấp ủy ban, trao đổi, giao lưu giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ Đại biểu Quốc hội, nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ… Sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, tiến tới ký mới thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, phù hợp với tình hình hợp tác giữa hai Quốc hội trong giai đoạn mới.”

Trên tinh thần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hai bên thống nhất sẽ chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum trong thời gian tới. Quốc hội Việt Nam sẽ ủng hộ và hỗ trợ Quốc hội Campuchia tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-43 vào tháng 11/2022.

Đức Minh