Đối thoại số |Số 5|: Hoàn thiện hành lang pháp lý khám, chữa bệnh từ xa

Thời gian qua, khám bệnh, chữa bệnh từ xa đã từng bước được triển khai và áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 diễn ra phức tạp ở nước ta, hình thức này càng được phổ biến rộng rãi, góp phần thực hiện biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh, giảm tập trung đông người tại bệnh viện.

Theo kinh nghiệm quốc tế, khám bệnh, chữa bệnh từ xa sẽ là xu thế khám, chữa bệnh trong thời gian tới, hình thức khám chữa bệnh này sẽ làm thay đổi hầu hết các nội dung khám chữa bệnh truyền thống. Tuy nhiên, về vấn đề này trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) mới chỉ được quy định tại 01 điều, chưa làm rõ được nhiều nội dung như: điều kiện thực hiện; danh mục bệnh được phép khám chữa bệnh từ xa; trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia, yêu cầu chuyên môn trong chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc khi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa, cơ chế thanh toán dịch vụ, hợp đồng hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa... Những vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay.

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 vừa qua. Đến nay, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về một số nội dung lớn của Dự thảo Luật, trong đó có nội dung về khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Vấn đề này, trong Dự thảo Luật mới chỉ quy định tại 1 điều, và nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội cho rằng, vẫn còn nhiều nội dung chưa được làm rõ. Đó là những nội dung gì và nên quy định thế nào trong luật? Chương trình hôm nay đã mời đến trường quay vị khách mời, xin trân trọng giới thiệu ông NGUYỄN VĂN TIÊN, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Quang Anh