Đối thoại chính sách: Rác thải nhựa đại dương - Nước mắt của biển

Ô nhiễm rác thải nhựa có lẽ là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường biển và đại dương trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa được thải ra trên đất liền hàng năm ở Việt Nam. Ít nhất 10% trong số chất thải chưa được quản lý tốt này bị rò rỉ vào đường thủy, khiến Việt Nam trở thành 1 trong 5 nước gây ô nhiễm nhựa trên đại dương hàng đầu trên thế giới. Tác hại mà rác thải nhựa mang đến cho đại dương là khôn lường .

Kể cả tồn tại ở dạng túi ni lông hay hạt vi nhựa, rác thải nhựa đại dương đều tiềm ẩn mối đe dọa với toàn bộ hệ sinh thái biển cũng như sức khỏe con người và gây ra biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta không có biện pháp ứng phó kịp thời thì rất có thể đến năm 2050, lượng rác thải nhựa  sẽ nhiều hơn cả khối lượng cá đại dương trên toàn thế giới. Chống lại quá trình ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề nan giải không chỉ ở Việt Nam, mà còn với nhiều quốc gia trên thế giới, đòi hỏi những giải pháp toàn diện và tổng thể.

Cùng bàn thảo về nội dung này với 2 vị khách mời:

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam 

Tiến sĩ Trịnh Thái Hà - Cố vấn về Nhựa và Kinh tế Tuần hoàn, Tổ chức FHI 360 - Văn phòng Khu vực APAC

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An