• 1214 lượt xem
  • 06:29 04/10/2022
  • Kinh tế

Đối thoại chính sách: Hoàn thiện chính sách để tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả sẽ góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chính vì vậy, thời gian qua Việt Nam đã và đang triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm sử dụng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Vậy việc tiết kiệm năng lượng của Việt Nam, cần thêm chính sách gì để có thể triển khai hiệu quả hơn?

Năng lượng đang trở thành vấn đề nóng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, trong giai đoạn vừa qua, nhu cầu năng lượng đã không ngừng tăng cao. Vì vậy, song song với việc khai thác các nguồn năng lượng sơ cấp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Theo đó, Việt nam đã đặt mục tiêu giai đoạn 2019 - 2025 sẽ tiết kiệm 5 - 7% tổng năng lượng yêu cầu cho phát triển đất nước; Giai đoạn 2026 – 2030 là: 8 - 10% tổng năng lượng cần thiết để phục vụ việc phát triển đất nước theo kịch bản phát triển bình thường.

Để cùng bàn luận về vấn đề này, xin được trân trọng giới thiệu 2 vị khách mời:

Ông TRỊNH QUỐC VŨ- Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công thương;

Ông HÀ ĐĂNG SƠN - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và tăng trưởng xanh.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Kim Thanh