• 2136 lượt xem
  • 05:04 12/11/2022
  • Văn hóa

Độc đáo điệu múa Tắc Xình của người Sán Chay

Múa Tắc Xình là nghệ thuật trình diễn dân gian mang tính tâm linh trong lễ hội Cầu mùa của người Sán Chay, để tạ ơn trời đất, thần linh đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bản làng no ấm.

Sự hấp dẫn của múa Tắc Xình còn đến từ các động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng, mô phỏng các động tác trong lao động sản xuất của người Sán Chay, kết hợp với nhạc cụ gõ liên tục, không ngừng, tạo thành chuỗi âm thanh Tắc – Xình vô cùng độc đáo.

Từ năm 2014, múa Tắc Xình của người Sán Chay được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và ở một nơi mà di sản còn được lưu giữ nguyên vẹn trong cộng đồng như huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân cũng đã rất nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của múa Tắc Xình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Tuấn