Doanh nghiệp nội khối tư nhân khẳng định vai trò trong nền kinh tế

Theo nhận định từ Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, bức tranh kinh tế của Việt Nam có nhiều khởi sắc. Điểm sáng đáng ghi nhận là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng liên tiếp tăng trưởng qua các tháng, tạo đà cho sản xuất của doanh nghiệp phục hồi phát triển. Đặc biệt, sự hồi phục này còn giúp các doanh nghiệp nội khối tư nhân thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tạo nguồn lực phát triển cho chính bản thân các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Với hơn 3.700 cửa hàng trải khắp toàn quốc, hiện WinCommerce chiếm tính 25% thị trường bán lẻ của Việt Nam. Sau hơn 4 năm “về tay” Masan, WinCommerce đã phát huy sức mạnh cộng hưởng với các “mảnh ghép” khác trong hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của Masan, với mức tăng trưởng ấn tượng là 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thống kê cho thấy, tại Việt Nam hiện doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 98% tổng số trên 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là nhân tố bảo đảm việc duy trì tăng trưởng GDP, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần khắc phục hậu quả của đại dịch và suy thoái kinh tế. 

Điều đáng nói là sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp tư nhân Việt không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước mà còn thu hút được không ít nguồn đầu tư nước ngoài, thậm chí là cả nguồn đầu tư không hoàn lại của nhiều quỹ đầu tư lớn nhỏ.

Masan Group là một trong những doanh nghiệp Việt dẫn đầu về thu hút vốn ngoại. Năm 2023, tập đoàn đã thu hút gói tín dụng hợp vốn lên đến 650 triệu USD. Năm 2024, Bain Capital cũng đã hoàn tất giao dịch đầu tư 250 triệu USD vốn cổ phần vào Masan Group. Việc các tổ chức tài chính rót hàng trăm triệu USD đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân Việt tiếp tục khẳng định năng lực thực thi kinh doanh của doanh nghiệp nội khối tư nhân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Thanh -

Cao Hoàng -

Hồng Dũng