Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội có bị xử lý hình sự?

Để giải quyết dứt điểm việc nợ, chậm, trốn đóng BHXH của doanh nghiệp thì cần mạnh tay và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vậy, việc khởi kiện và xử lý hình sự có thực thi đối với những trường hợp nợ, chậy ì của các đơn vị hay không? Đây lại là câu chuyện được các cơ quan, ban ngành đặt ra trong nhiều năm qua.

Theo quy định của pháp luật, tổ chức Công đoàn có quyền khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Các chế tài, quy định của pháp luật đã có nhưng chưa xử lý hình sự được doanh nghiệp nào. Điều này đặt ra bài toán về sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Trong khi đó, cả nước hiện có 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng BHXH từ một tháng trở lên.

Hiện có nhiều đề xuất để xử lý doanh nghiệp chậm đóng BHXH như phong tỏa hóa đơn, hoãn xuất cảnh với doanh nghiệp nợ BHXH trên 1 năm. Trong các cơ quan ban ngành liên quan vẫn đang loay hoay thì cả nước có trên 200.000 người lao động đang là nạn nhân của tình trạng chậm, trốn đóng BHXH, không được hưởng các chế độ, cả lương hưu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Huỳnh