• 2717 lượt xem
  • 14:08 21/04/2022
  • Kinh tế

Doanh nghiệp "khát" lao động tay nghề cao

Thời gian qua, ở nhiều nơi xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, trong khi đó nhiều người lao động vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn về tài chính nên phải rút bảo hiểm xã hội một lần. Điều này gây ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như sự phát triển bền vững của thị trường lao động. Chiều 20/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vấn đề này.

Khảo sát từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy có tình trạng thiếu hụt lao động giản đơn do người lao động về quê tránh dịch, tuy nhiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, đến nay sức ép thiếu lao động giản đơn đã giảm đi. 

Trong 6 tuần trở lại đây, có giai đoạn doanh nghiệp thiếu lao động vì tình trạng F0, F1 “phủ rộng”, tình trạng thiếu này xảy ra với cả lao động giản đơn và lao động có kĩ năng. Đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, nhiều lĩnh vực phục hồi nên các vấn đề thiếu hụt lao động do dịch đang dần được khắc phục. Tuy nhiên, do chuyển dịch cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài nên tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao đang xảy ra và có dấu hiệu gia tăng

Nhiều doanh nghiệp khát lao động là vậy nhưng thực tế đời sống lao động vẫn rất khó khăn, thể hiện qua việc người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần, có người phải rút để trả khoản vay lãi suất cao trong giai đoạn cấp bách. Điều này trước hết đòi hỏi chính quyền địa phương cần sát sao, nắm bắt những khó khăn của người lao động. 

Ngoài ra, các bộ ngành liên quan cũng phải rà soát, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường kĩ năng chuyên môn cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường; tăng cường các giải pháp kết nối cung-cầu lao động. Các chính sách nhà ở cho công nhân cùng các chế độ sở hữu, hỗ trợ cũng cần được bộ ngành chuyên môn góp ý sửa đổi, triển khai.

Bên cạnh những giải pháp dài hạn trước mắt, Phó Thủ tướng đề nghị bộ ngành, địa phương nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ cho công nhân, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ nghị định về mức lương tối thiểu.

Đỗ Minh