Trao đổi về kết quả nổi bật của IPU-144 và sự tham gia của Đoàn Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung cho biết Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu rất mạnh mẽ về tác động của biến đổi khí hậu, kêu gọi sự tham gia của các nghị viện; nhấn mạnh vai trò của các nghị viện trong thúc đẩy đàm phán hòa bình liên quan đến xung đột tại Ukraine.
Để thông tin chi tiết về những kết quả nổi bật của Đại hội đồng IPU 144, cũng như những đóng góp, đề xuất của Đoàn ĐBQH Việt Nam tại Đại họi đồng lần này, chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, thành viên Đoàn ĐBQH Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 144.
Xin chào đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung. Là người trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động tại Đại hội đồng lần này, theo bà, đâu là những kết quả nổi bật của Đại hội đồng IPU-144?
Bà THÁI QUỲNH MAI DUNG, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Có thể nói là có ba kết quả lớn nhất của hội nghị IPU 144. Thứ nhất, ghi nhận sự thành công của Quốc Hội Indonesia là một quốc gia ở châu Á sau hai năm ảnh hưởng của COVID-19, lần đầu tiên đã tổ chức thành công đại hội đồng Liên nghị viện lần thứ 144 và thể hiện cam kết mạnh mẽ của Indonesia cũng như các quốc gia trong khu vực vào các diễn đàn chung của thế giới, trong bối cảnh rất nhiều thách thức về an ninh, trong đó có an ninh phi truyền thống đang đe dọa các tiến trình phục hồi sau đại dịch. Thành công lớn thứ hai liên quan đến chủ đề rất nóng hổi của đại hội đồng lần này, đó là Phát thải ròng bằng không và hướng tới Quốc hội hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Với hơn 130 bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của đại hội đồng, các quốc gia đã thể hiện những cam kết rất mạnh mẽ của mình đối với các vấn đề, các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành công thứ ba của đại hội đồng lần này liên quan đến thảo luận các vấn đề rất nóng hổi, về xung đột vũ trang, về vấn đề hòa bình an ninh, ổn định chính trị. Đại hội đồng đã nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong việc đề cao chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, đối thoại.
Được biết, Đoàn ĐBQH Việt Nam đã tích cực chuẩn bị từ sớm để có thể chủ động đóng góp tại IPU 144 và các hội nghị liên quan. Vậy tại Đại hội đồng lần này, Việt Nam đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động như thế nào, thưa đại biểu?
Bà THÁI QUỲNH MAI DUNG, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Cùng với ba thành công lớn của đại hội đồng thì Đoàn Việt Nam cũng đã có rất nhiều thành tựu. Tham luận tại đại hội đồng, Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu rất mạnh mẽ về tác động của biến đổi khí hậu và kêu gọi sự tham gia tích cực, chủ động hơn nữa của các nghị viện thành viên vào các chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng cường nhiên liệu sạch, bền vững, để đạt được mục tiêu là đưa phát tài ròng bằng 0 tới năm 2050, như đã cam kết tại hội nghị COP 26. Trong bài phát biểu của mình, Trưởng đoàn Việt Nam đã đưa ra năm kiến nghị đối với Đại hội đồng.
Đoàn Việt Nam cũng đã tham gia tích cực vào việc thảo luận về chủ đề liên quan đến hòa bình, an ninh và ổn định chính trị đối với dự thảo nghị quyết liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine do New Zealand đề nghị. Việt Nam đã kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương của Liên hợp quốc, các nguyên tắc của IPU; khuyến nghị các quốc gia và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nghị viện thành viên IPU nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tiến trình đàm phán, các biện pháp hòa bình.
Ngoài ra, Việt Nam đã chủ trì rất thành công phiên họp của nhóm địa chính trị châu Á Thái Bình Dương, đã được các đoàn thành viên đánh giá rất cao. Đoàn Việt Nam cũng đã tham gia vào tất cả các phiên làm việc của các Ủy ban thường trực, Hội nghị Nữ nghị sĩ, Nghị sĩ trẻ, Hiệp hội Tổng thư ký nghị viện. Bên cạnh các hoạt động chính thức của IPU, đoàn Việt Nam cũng tích cực tham gia vào các hoạt động song phương, ví dụ như đã có các cuộc gặp gỡ trao đổi với Chủ tịch, Tổng thư ký IPU, tổ chức buổi làm việc giữa ba trưởng đoàn Việt Nam, Lào, Campuchia, trao đổi song phương với trưởng đoàn Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ngoại giao nghị viện.
Xin cảm ơn đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung với những thông tin vừa rồi.