Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam chủ động đóng góp tại IPU 144

Với tinh thần chủ động, tích cực, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia, đóng góp ý kiến tại các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU 144, đồng thời có một số hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Đại hội đồng.

Ngày 20/3, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã chủ trì họp Nhóm địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương (APG) và dự họp Nhóm ASEAN+3, ghi nhận đề xuất của Indonesia về chủ đề khẩn cấp “Vai trò của Nghị viện ủng hộ giải pháp hòa bình đối với xung đột Nga-Ucraina” trình Đại hội đồng xem xét quyết định. 

Dự thảo Nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; khẳng định tôn chỉ, mục đích của IPU vì hòa bình; thúc đẩy các tiến trình hòa bình thông qua đối thoại; kêu gọi hành động nghị viện ủng hộ các giải pháp ngoại giao làm giảm căng thẳng và nỗ lực hơn nữa trong cứu trợ nhân đạo. 

Đoàn cũng tham dự và chia sẻ kinh nghiệm dạy và học trực tuyến, thu hẹp khoảng cách số về giới tại Hội nghị của Diễn đàn Nữ nghị sỹ IPU, được Hội nghị đánh giá cao.

Ngày 21/3, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp tục tham dự phiên họp lần thứ 209 của Hội đồng Điều hành IPU, họp Ủy ban 1 về Hòa bình và An ninh quốc tế, Ủy ban 2 về Phát triển bền vững, Hiệp hội Tổng thư ký Nghị viện (ASGP), đóng góp ý kiến tại Diễn đàn Nghị sỹ trẻ. 

Bên lề Đại hội đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Trưởng đoàn Việt Nam đã có cuộc gặp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong và Chủ tịch IPU Duarte Pacheco nhằm trao đổi các nội dung thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và IPU, nhất là tăng cường vai trò của Quốc hội trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Lào nhằm tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện, góp phần phục hồi bền vững sau đại dịch và tăng cường các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Kim Ngọc