Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại Bình Thuận về tiến độ dự án sân bay Phan Thiết

Sáng 14/3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra thực tế công trình dự án sân bay Phan Thiết và làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án Cảng Hàng không Phan Thiết được xây dựng tại xã Thiện Nghiệp, được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch vào năm 2013 với tính chất sân bay dân dụng và quân sự kết hợp. Hiện nay các hạng mục phần quân sự đang xúc tiến xây dựng và dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành. Riêng phần dân dụng trước đây do Tập đoàn Rạng Đông làm nhà đầu tư theo hình thức BOT. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên cấp 4E, tập đoàn Rạng Đông không đáp ứng được yêu cầu. Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đang đàm phán kết thúc hợp đồng với công ty Rạng Đông để nhanh chóng đấu thầu tìm nhà đầu tư phù hợp với quy mô của Cảng Hàng không Phan Thiết.

Trước kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ hạng mục dân sự, ngay sau khi có nhà đầu tư phù hợp phải có tính toán kỹ lưỡng cái gì cần thiết phải làm trước, tránh ảnh hưởng đến dự án quân sự và an toàn bay.

Riêng về dự án sân bay quân sự Phan Thiết, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và một số vấn đề còn vướng mắc tại dự án.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại công trình dự án sân bay Phan Thiết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Trang