Định chế tài chính dự báo GDP 2022 của Việt Nam tăng 5% - 7%

Tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam đạt 2,58%. Dù không đạt mục tiêu đề ra trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng nhiều chuyên gia quốc tế lạc quan về tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022.

Ngân hàng Standard Charterd nhận định, Việt Nam tiếp tục có triển vọng tích cực trong trung hạn, và quý 1 năm nay là giai đoạn các nhà máy có thể sẽ quay trở lại hoạt động hết công suất, cùng với những tác động tích cực từ gói hỗ trợ 347 nghìn tỷ đồng.

Ông TIM LEELAHAPHAN - Chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered: “Trong năm 2022, Standard Chartered dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 6,7%, đây là mức dự báo cao nhất tại các nước ASEAN. Những lĩnh vực phục hồi ở giai đoạn đầu năm sẽ khá tương đồng với năm 2021, đặc biệt là xuất khẩu. Chúng tôi cho rằng, môi trường thương mại toàn cầu được cải thiện sẽ hỗ trợ xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022 mặc dù nhập khẩu có thể sẽ vẫn tăng cao”.

Còn trong ấn bản bổ sung thường kỳ của Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á 2021 công bố mới đây, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 ở mức 6,5%, trong đó nhấn mạnh hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng.

Ông ANDREW JEFFRIES - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á ADB tại Việt Nam: “Triển vọng trong trung và dài hạn của Việt Nam vẫn rất tươi sáng, vì thực tế Việt Nam đang thu hút vốn đầu tư FDI lớn, và có rất nhiều công ty nước ngoài mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Do đó mục tiêu tăng trưởng trong năm nay tôi cho rằng vẫn khả quan, vì đại dịch Covid-19 là vấn đề chung của toàn cầu chứ không chỉ riêng Việt Nam. Đặc biệt nếu nhìn nhận một cách tích cực, giữa 2 năm 2020 và 2021, quy mô GDP của Việt Nam vẫn cao hơn thời điểm trước đại dịch khoảng 5%.”

Trong khi đó, Ngân hàng thế giới World Bank tại Việt Nam thì cho rằng, trong năm 2022, kinh tế Việt Nam sẽ khởi sắc hơn, với mức tăng trưởng GDP sẽ đạt 5,5% và nếu đại dịch cơ bản được kiểm soát thì kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi một phần nhờ vào việc nới lỏng hơn chính sách tài khóa ít nhất là trong nửa đầu năm 2022. Cùng với đó là những dự báo tích cực hơn về việc giảm thâm hụt ngân sách và nợ công.

Bà DORSATI MADANI - Chuyên gia Kinh tế cao cấp Ngân hàng thế giới World Bank tại Việt Nam: “Chúng tôi kỳ vọng thâm hụt ngân sách sẽ giảm nhờ việc Chính phủ chú trọng đến các giải pháp khắc phục thâm hụt ngân sách. Và nợ công cũng sẽ giảm nhẹ khi Chính phủ tăng cường thu chi ngân sách Nhà nước”.

Và theo kết quả mới nhất của Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), các DN đang lạc quan hơn về môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam. Theo đó, Chỉ số BCI đạt mức cao nhất kể từ khi làn sóng dịch lần thứ tư bùng phát, với 61 điểm phần trăm - tăng 42 điểm so với Quý 3 năm 2021, sau khi giãn cách xã hội kết thúc và các hoạt động thương mại trở lại bình thường. Các chuyên gia nhận định, với gói hỗ trợ kinh tế có quy mô lớn nhất từ trước tới nay sẽ tạo sức bật giúp nền kinh tế đạt mức tăng trưởng lên 6,5 - 7%/năm. Vấn đề đặt ra lúc này là làm sao để nguồn lực hỗ trợ đi được đúng nơi, đúng đối tượng cần thiết, giúp cho tăng trưởng kinh tế thực chất và hiệu quả./.

Tùng Dương