Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022: Sẵn sàng trước giờ khai mạc

Công tác chuẩn bị cho sự kiện kinh tế lớn và được mong chờ nhất trong năm – Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 đã cơ bản hoàn tất. Tất cả các khâu đều đã được kiểm tra kỹ càng và đảm bảo sẵn sàng trước giờ khai mạc.

Từ sáng sớm nay ngày 17/9, những khâu chuẩn bị cuối cùng cho công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 đã được khẩn trương hoàn thiện. Với một lộ trình khoa học, phần lớn công tác chuẩn bị cho Diễn đàn đã xong xuôi từ nhiều ngày trước. Hôm nay Ban Tổ chức chỉ thực hiện kiểm tra lần cuối một số khâu chuẩn bị còn lại về mức độ sẵn sàng trước giờ khai mạc.

Ông ĐINH QUANG HƯNG, Trưởng Ban Kế hoạch và Hợp tác quốc tế - Trung tâm Hội nghị Quốc gia: "Diễn đàn là sự kiện đặc biệt quan trọng. Trung tâm Hội nghị Quốc gia được giao phụ trách công tác địa điểm, lễ tân khánh tiết, đảm bảo hậu cần, an ninh an toàn, phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu, phóng viên và nhân viên phục vụ….đến nay tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất."

Diễn đàn ngày mai sẽ có sự tham dự của 10 đại biểu là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong đó có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cùng với 41 đại biểu là Đại sứ, Trưởng cơ quan, các tổ chức tế tại Việt Nam; 53 chuyên gia trong nước và quốc tế; và 96 đại biểu là các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh các công tác chuẩn bị từ trước như hạ tầng kỹ thuật, lễ tân, hậu cần…công tác y tế và an ninh được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Sáng ngày mai trước khi diễn ra lễ khai mạc, tất cả đại biểu, phóng viên và nhân viên phục vụ Diễn đàn đều sẽ được test Covid để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vũng đã chính chức hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng cho phiên khai mạc diễn ra vào 8h sáng mai 18/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc hội và trực tuyến trên các nền tảng số. 

Xuân Tiến