Điện Biên: Xuyên đêm vượt núi vận động đồng bào đi tiêm vaccine phòng Covid-19

Thời gian vừa qua, do tâm lý chủ quan khi dịch bệnh lắng xuống, nên nhiều người dân không muốn tiêm nhắc lại vaccine phòng Covid-19. Đặc biệt, tại một số xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, tỷ lệ tiêm phòng rất thấp. Trước thực trạng đó, các địa phương đang ngày đêm nỗ lực với nhiều giải pháp, nhằm tăng tỷ lệ tiêm vaccine. Ghi nhận tại huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19, Tổ công tác triển khai tiêm phòng vaccine của xã Vàng Đán đã huy động tối đa lực lượng tham gia công tác tiêm chủng; xuyên đêm đến từng bản gặp gỡ và vận động người dân. Đặc thù ở vùng cao, bà con thường đi làm nương rẫy rất xa nhà, đến tối mới về nên tổ công tác và cán bộ y tế phải vượt núi, xuyên đêm, đi từng ngõ, gõ từng nhà với mục tiêu trong hết tháng 8 này, tỷ lệ bao phủ vaccine toàn xã đạt trên 90%.

HẠNG THỊ DUNG, bản Ham Xoong 1, xã Vàng đán, huyện Nậm Pồ, Điện Biên: “Tôi đã tiêm 3 mũi rồi, hiện nay cảm thấy sức khỏe không đảm bảo. Nhưng cán bộ đã đến tận nhà vận động thế này thì tôi sẽ xuống nhà văn hóa để tiêm.”

Ông CHẢO A PÁO - Chủ tịch UBND xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, Điện Biên: “Thời gian này lại đang mùa làm nương nên bà con đi vắng, phải vận động từng nhà một, mùa mưa nên thời tiết không ủng hộ nhiều. Hiện nay bà con có tư tưởng do dịch Covid đã lắng xuống nên bà con cũng không sợ. Thứ hai, có một số bà con tiêm xong rồi bị ốm, đau, mỏi nên không phối hợp. Tuy nhiên sự quyết liệt của chính quyền địa phương và tổ dân vận cơ sở nên xã đạt tỷ lệ tiêm 80%”

Tổ dân vận cơ sở đã bám sát 121 bản, kiên trì bền bỉ, vượt núi xuyên đêm từ bản này tới bản kia. Trước tâm lý chủ quan của người dân và tỷ lệ tiêm còn đạt thấp, huyện Nậm Pồ đang chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các xã, trung tâm Y tế huyện và các cơ quan đơn vị coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách. Các điểm tiêm lưu động được đặt ngay tại trung tâm bản, ở nhà văn hóa hoặc các điểm trường để bà con không phải di chuyển xa.

Ông NGUYỄN NGỌC SƠN, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ, Điện Biên: “Đặc thù đang mùa làm nương của bà con nên chúng tôi huy động lực lượng gặp gỡ tuyên truyền không chỉ ban ngày mà vận động người dân cả buổi tối. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi yêu cầu các đồng chí thường vụ có mặt tại các xã, tiến hành chỉ đạo cùng xã, các tổ dân vận cơ sở, lực lượng biên phòng, giáo viên đến từng nhà. Với các gia đình khó khăn về phương tiện thì sẽ sử dụng phương tiện cá nhân để chở từng cháu, đối tượng trong tuổi tiêm đến địa điểm tiêm.”

Với sự vào cuộc quyết liệt, số liều vaccine được phân bổ về huyện, chỉ trong 1 – 2 ngày đã tổ chức tiêm hết, nhờ đó, tỷ lệ tiêm chủng tăng rõ rệt từng ngày. Đến hết ngày 20/8, người dân đủ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 đạt trên 98%; mũi 2 đạt gần 97%; mũi 3 đạt 83%; mũi 4 đạt 52,4%. Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt trên 99%, mũi 2 đạt gần 98%, mũi 3 đạt 55%; trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 đạt trên 80%, mũi 2 đạt trên 41%. 

Thúy Hà