Điện Biên: Hơn 10 năm, công trình hồ chứa nước trăm tỷ vẫn còn dang dở

Dự án hồ chứa nước Ẳng Cang thuộc huyện nghèo Mường Ảng, tỉnh Điện Biên được khởi công năm 2009 với số vốn ban đầu 355 tỉ đồng nhằm phục vụ 3 mục tiêu chính: Cấp nước tưới ẩm chủ động cho khoảng 1.000 ha cà phê; cấp nước tưới chủ động cho 400 ha lúa của xã Ẳng Cang và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người. Song đến nay, hồ Ẳng Cang không đạt bất cứ mục tiêu nào đã nêu trên.

Để thực hiện dự án hồ chứa nước Ẳng Cang, thì hàng trăm hộ dân đã bị thu hồi đất sản xuất và đất ở. Tuy nhiên, sau chừng ấy năm, cuộc sống của bà con vẫn bộn bề khó khăn. 

Ông LƯỜNG VĂN BÁNH – Bí thư chi bộ bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, Điện Biên: “Diện tích của dân bản chúng tôi có 14 ha, bây giờ ngập hết rồi". 

Ông LƯỜNG VĂN MINH – Trưởng bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, Điện Biên:Khoảng 60% hộ dân không có đất sản xuất, chỉ đi làm thuê làm mướn thôi.”

Anh LƯỜNG VĂN LONG - Bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, Điện Biên:"Nhà nước thu hồi 5.000 mét vuông đất ruộng nước 2 vụ. Mình không có ruộng thi đi thuê 1.500 mét vuông để đi cấy lúa gạo cho vợ con ăn". 

Cả bản Mánh Đanh có 112 hộ dân với khoảng 600 nhân khẩu, nhưng đến nay bản chỉ còn khoảng 2 ha đất trồng lúa và một phần diện tích đất nương. 60% số hộ thiếu đất sản xuất nghiêm trọng, phần lớn dân trong bản phải đi làm thuê kiếm sống; nguy cơ thiếu đói thấy rõ. 

Ông LƯỜNG VĂN BÁNH – Bí thư chi bộ bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, Điện Biên:Tôi kiến nghị với huyện, tỉnh, phần đất đã thu hồi của chúng tôi, phần nào không ảnh hưởng đến hồ thì trả lại cho dân". 

Ông LƯỜNG VĂN MINH – Trưởng bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, Điện Biên: "Bây giờ 28 hộ dân từ khi chặn dòng thì nước dâng, không có đường đi, phải đi bằng bè gỗ, mà chỉ sợ rơi xuống thì không cứu được đâu. Cái cầu tạm này thì nó còn có 20 phân thôi, mùa mưa thì sẽ ngập không đi được đâu

Ông NGUYỄN BÁ HẢI – Phó Giám đốc BQL dự án các công trình huyện Mường Ảng, Điện Biên: “Kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án vượt lên rất nhiều so với dự toán ban đầu trong tổng mức đầu tư. Từ 15 tỷ lên đến 99 tỷ. Liên quan đến công tác triển khai thi công, do dự án có một số hạng mục công trình mà phần chi phí xây dựng tăng do yếu tố trượt giá. Vì vậy dự án phải tách thành hai giai đoạn."

Hồ Ảng Cang là công trình thủy lợi lớn nhất, hiện đại nhất trên địa bàn huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên, được kỳ vọng sẽ góp phần đem lại ấm no cho người dân.  Sau gần 10 năm chậm tiến độ, đã được cắt đi 1 số hạng mục quan trọng và điều chỉnh vốn xuống 341 tỷ đồng, hiện dự án này vẫn phải chờ tiếp giai đoạn 2 để dẫn nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu. Trách nhiệm này thuộc về ai, xin dành câu trả lời cho các cấp quản lý tỉnh Điện Biên.

Thúy Hà