Điện Biên di dời khẩn cấp 26 hộ dân khỏi vùng sạt lở

Do mưa kéo dài trong những ngày qua, tại bản Huổi Đắp, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún sâu, nguy cơ sạt cả quả đồi, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng nhiều hộ dân. 26 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp.

Một vết nứt lún sâu khoảng 1 mét, dài khoảng 200 m, có nguy cơ sạt lở xuống phía dưới chân đồi đang có 26 hộ dân với 136 nhân khẩu sinh sống, một nhà dân phải dỡ ngay  trong đêm 25/5. 

Anh GIÀNG A HẢI - Bản Huổi Đắp, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ: Trời cứ mưa suốt, chỗ nhà bố em bị sạt xuống, nhà bố em bị dỡ hết. Em cũng không tiếp tục ở đây nữa, chắc vài ngày nữa em sẽ dỡ (nhà-PV).

Ông MÙA A THÀNH - Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Huổi Đắp, xã Nậm Tin,  Nậm Pồ: “Sạt lở này từ hôm qua, mưa xong anh em vào thấy sạt lở nghiêm trọng quá. Có 1 hộ dân gần đây (khu vực sạt lở-PV), chúng tôi đưa ra biện pháp xử lý là di dời khẩn cấp ngay vhộ dân đó đến nơi an toàn”.

Ông HẠNG NHÈ LY - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ: Có 1 cung trượt 150 mét. Trước tình hình đó UB huyện chỉ đạo các hộ này di dời khẩn cấp. Phương án là chúng tôi sẽ huy động toàn bộ các lực lượng dân quân tự vệ, đoàn, đặc biệt là huy động 4 tại chỗ, huy động 1 số nguồn lực để di chuyển các hộ dân đến nơi an toàn”.

Bản Huổi Đắp, xã Nậm Tin có 77 hộ với hơn 400 nhân khẩu đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trước nguy cơ sạt lở cao, đe doạ đến tính mạng và tài sản 26 hộ, huyện Nậm Pồ và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã và đang di chuyển gấp các hộ dân đến nơi ở mới an toàn, tích cực tuyên truyền người dân chủ động di chuyển nếu phát hiện nguy cơ sạt lở.
 

Thúy Hà