Điểm tin quốc tế: Tỷ phú Elon Musk kiện ngược Twitter

Ukraine sẵn sàng bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc; Tây Ban Nha: Không đeo cà vạt để tiết kiệm năng lượng; Mưa lũ lịch sử tại bang Kentucky, Mỹ; Tỷ phú Elon Musk kiện ngược Twitter; Dân số Hàn Quốc sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 1949; Kính thông minh hỗ trợ người khiếm thính ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/7/2022.

UKRAINE SẴN SÀNG BẮT ĐẦU XUẤT KHẨU NGŨ CỐC

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine đã sẵn sàng vận chuyển ngũ cốc từ các cảng trên biển Đen và đang chờ tín hiệu từ Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đến thăm cảng Chornomorsk ở Biển Đen, nơi bị Nga phong tỏa, để giám sát việc chuẩn bị cho các chuyến hàng theo một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Theo ông phía Ukraine đã chuẩn bị đầy đủ và quân đội của Ukraine đảm bảo tình hình an ninh. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng nước này đang liên hệ trực tiếp với phía Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc và Ukraine đang chờ tín hiệu từ họ rằng việc xuất khẩu ngũ cốc có thể bắt đầu. 

TÂY BAN NHA: KHÔNG ĐEO CÀ VẠT ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã yêu cầu các các công chức Nhà nước và khu vực tư nhân nước này ngừng đeo cà vạt để tránh nóng và giảm sử dụng điều hòa nhiệt độ. 

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã xuất hiện tại một buổi họp báo về kế hoạch tiết kiệm năng lượng của chính phủ. Ông mặc áo sơ mi trắng, không cài cúc cổ và áo vest. Ông cho biết đã đề nghị các bộ trưởng, công chức và cả nhân viên văn phòng trong khu vực tư nhân không đeo cà vạt nếu không cần thiết để tiết kiệm năng lượng. Nhiệt độ cao vào mùa hè đang làm hệ thống điện của châu Âu căng thẳng và làm dấy lên lo ngại rằng khu vực này sẽ phải tiết kiệm nhiều khí đốt hơn trong trường hợp nguồn cung từ Nga tiếp tục bị cắt giảm. Ông Sanchez cho biết chính phủ của ông sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp vào tuần tới để cải thiện hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng. 

MƯA LŨ LỊCH SỬ TẠI BANG KENTUCKY, MỸ

Chính quyền bang Kentucky, Mỹ cho biết, số người thiệt mạng do mưa lũ lịch sử tại bang này đã tăng lên con số 16 người. Nhà chức trách cảnh báo rằng số nạn nhân có thể sẽ gia tăng do vẫn còn nhiều người mất tích. 

Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cảnh sát bang đã sử dụng máy bay trực thăng và thuyền để giải cứu hàng chục người ở vùng khai thác than Appalachian của Kentucky. Thống đốc bang Kentucky cho biết ngoài thiệt hại về người, mưa bão trong thời gian vừa qua đã gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng mà có thể mất nhiều năm để phục hồi. Ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 hạt của bang và nhấn mạnh đây là một trong những đợt mưa bão tồi tệ, có sức tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử bang Kentucky. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã phê chuẩn ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ tại bang Kentucky. 

TỶ PHÚ ELON MUSK KIỆN NGƯỢC TWITTER

Tỷ phú Elon Musk đã nộp đơn kiện ngược lại Twitter, khiến cuộc chiến pháp lý giữa tỷ phú người Mỹ và mạng xã hội hàng đầu thế giới về thương vụ chuyển nhượng trị giá 44 tỷ USD tiếp tục leo thang. 

Mặc dù tài liệu dài 164 trang không được công bố rộng rãi, nhưng theo quy định của tòa án, một phiên bản biên tập lại có thể sớm được công bố rộng rãi. Đơn kiện của tỷ phú Musk được đệ trình vài giờ sau khi Thẩm phán Tòa án Công lý Delaware, bà Kathaleen McCormick cho biết phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Twitter với Elon Musk sẽ diễn ra từ ngày 17/10. Tỷ phú Elon Musk - ông chủ của hãng xe điện Tesla, đồng thời là người giàu nhất thế giới hiện nay - đã đề nghị mua Twitter với giá 54,2 USD cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, vào ngày 8/7 vừa qua, ông tuyên bố chấm dứt thỏa thuận này, với cáo buộc Twitter đã gian lận về số lượng tài khoản giả mạo và tin nhắn rác trên nền tảng này, đồng thời từ chối trao cho ông toàn quyền xử lý lượng dữ liệu này. Hiện Twitter chưa đưa ra bình luận gì về động thái "kiện ngược" của ông Elon Musk. 

DÂN SỐ HÀN QUỐC SỤT GIẢM LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ NĂM 1949 

Dân số Hàn Quốc đã ghi nhận mức giảm lần đầu tiên vào năm ngoái do tỷ lệ sinh thấp kéo dài và tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc, dân số của nước này đạt tổng cộng 51,74 triệu người tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2021, giảm 91.000 người so với một năm trước đó. Đây là mức sụt giảm lần đầu tiên kể từ khi cơ quan thống kê bắt đầu tổng hợp điều tra dân số vào năm 1949. Nguyên nhân được cho là tỷ lệ sinh thấp kéo dài, gây ra bởi thế hệ trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ việc kết hôn hoặc sinh con trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao và kinh tế khó khăn. Hàn Quốc được dự đoán sẽ trở thành một xã hội siêu già vào năm 2025, trong đó tỷ lệ những người từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% tổng dân số. 

KÍNH THÔNG MINH HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH 

Một công ty ở Anh vừa cho ra mắt loại kính thông minh có thể giúp hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp. Sản phẩm này được kỳ vọng cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người bị khiếm thính. 

Loại kính này có một màn hình hiển thị trực tiếp phụ đề theo thời gian thực của cuộc trò chuyện. Công nghệ thực tế tăng cường ‘AR’ đã được ứng dụng giúp biến bất kỳ lời nói nào được chọn thành văn bản được hiển thị ở bên trong kính. Phần mềm của chiếc kính có tên XRAI Glass vẫn đang được phát triển nhưng các nhà nghiên cứu cho biết nó đã có thể nhận ra ai đang nói và sẽ sớm có khả năng dịch ngôn ngữ, âm giọng, trọng âm và cao độ.

Ông STEVE CRUMP, Người sử dụng kính thông minh: “Đối với tôi, công nghệ này cho phép tôi tham gia cuộc trò chuyện. Tôi nhận được một luồng thông tin có phụ đề theo thời gian thực mà thông thường tôi có thể bỏ lỡ. Nó cho phép tôi đưa ra quyết định bởi vì tôi biết những gì đang được nói."

Ngoài việc cho phép người khiếm thính ‘nhìn thấy’ các cuộc trò chuyện với người khác, kính còn có thể mở ra cánh cửa cho các công nghệ khác, chẳng hạn như trợ lý thông minh.