Điểm báo quốc tế trưa 27/6: Tổng thống Nga sắp công du nước ngoài

Tổng thống Nga sắp công du nước ngoài; Sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn; Nhật Bản cảnh báo nguy cơ thiếu điện trong mùa hè; Myanmar tiêu hủy lượng lớn ma túy... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trên mặt báo ngày 27/6.

TỔNG THỐNG NGA SẮP CÔNG DU NƯỚC NGOÀI

Trang mạng Al Jazeera đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Trung Á vào tuần này. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga kể từ tháng 2.

Theo đó, tổng thống Putin sẽ tới thăm Turkmenistan và Tajikistan. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng 2 để dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giới chức Nga đang gặp trở ngại khi thực hiện các chuyến công du nước ngoài sau khi hàng loạt quốc gia áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Nga và công dân nước này. 

SẮP DIỄN RA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - NHẬT - HÀN 

Hội nghị thượng đỉnh 3 bên đầu tiên kể từ tháng 9/2017 giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/6 ở Tây Ban Nha. Đây là thông tin vừa được Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận.

Theo tờ Korea Herald, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Madrid, Tây Ban Nha. Cuộc gặp sẽ tập trung thảo luận về các cách thức tăng cường hợp tác an ninh nhằm nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Hội nghị này diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Hàn Quốc và Mỹ cho rằng, Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân bất cứ lúc nào tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri. 

NHẬT BẢN CẢNH BÁO NGUY CƠ THIẾU ĐIỆN TRONG MÙA HÈ

Chính phủ Nhật Bản cảnh báo, khu vực thủ đô Tokyo sẽ đối mặt với nguy cơ quá tải nhu cầu sử dụng điện trong ngày hôm nay 27/6, đồng thời kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm trong mùa hè nắng nóng. 

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết, tại Tokyo và tám quận lân cận ở miền đông Nhật Bản, công suất phát điện dư thừa sẽ giảm xuống mức 3,7% trong chiều hôm nay 27/6. Do đó, Bộ khuyến cáo người dùng hạn chế tiêu thụ điện trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng có thể xảy ra. Nguồn cung điện của Nhật Bản đã bị thắt chặt khi nhiều nhà máy điện hạt nhân vẫn đóng cửa sau thảm họa năm 2011, trong khi các nhà máy nhiệt điện cũ đang bị đóng cửa một phần nhằm đáp ứng mục tiêu cắt giảm lượng khí thải CO2. 

MYANMAR TIÊU HỦY LƯỢNG LỚN MA TÚY

Channel News Asia đưa tin, nhà chức trách Myanmar đã tiến hành tiêu hủy số lượng ma túy có giá trị hơn 600 triệu USD nhân Ngày Thế giới phòng chống ma túy.

Theo đó, các nhà chức trách Myanmar đã tiêu hủy tổng cộng gần 2 tấn heroin và hơn 630 triệu viên ma túy đá tại các địa điểm ở thành phố Yangon, Mandalay và bang Shan. Tổng số ma túy bị tiêu hủy ước tính trị giá 642 triệu USD. Giới chức huy động lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa đến các địa điểm tiêu hủy ma túy để đảm bảo an ninh. Theo Liên hợp quốc, bang Shan là nguồn sản xuất cung cấp ma túy đá theo các ngả qua Lào, tới Thái Lan và Malaysia trước khi tiếp tục được buôn lậu qua các nước khác ở châu Á - Thái Bình Dương.

Thu Ngoan