Điểm tin quốc tế tối 28/3: Nhật Bản phát cảnh báo núi lửa phun trào

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vừa phát đi cảnh báo nguy hiểm khi núi lửa ngầm phun trào; đã xác định được 120 trong số 132 nạn nhân vụ rơi máy bay ở Trung Quốc; Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã giải cứu người di cư; kết quả trao giải Oscar...là những tin tức quốc tế nổi bật.

NHẬT BẢN CẢNH BÁO NÚI LỬA PHUN TRÀO

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vừa phát đi cảnh báo nguy hiểm ở các vùng biển gần khu vực Funka Asane thuộc quần đảo Ogasawara sau khi một ngọn núi lửa ngầm ở đây bắt đầu phun trào.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một vệ tinh theo dõi thời tiết ghi được hình ảnh các vật chất phun trào từ núi lửa ở khu vực Funka Asane. Một cột khói cao 5.500 m đã được phát hiện ở phía trên mặt biển. Các cuộn sóng ở vùng biển này đang di chuyển theo hướng Đông Bắc. 

Cơ quan này cảnh báo hoạt động núi lửa có thể sẽ tiếp tục ở khu vực Funka Asane. Do vậy, các tàu thuyền di chuyển ở khu vực gần vùng biển này cần đề cao cảnh giác trước nguy cơ đá và nham thạch ra từ miệng núi lửa này rơi xuống. Khu vực này lần đầu tiên ghi nhận ngọn núi lửa ngầm ở đây phun trào là năm 1930.

VỤ RƠI MÁY BAY Ở TRUNG QUỐC: XÁC ĐỊNH ĐƯỢC 120 TRONG SỐ 132 NẠN NHÂN

Giới chức Trung Quốc cho biết đã xác định được 120 trong số 132 nạn nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines. Cũng theo giới chức nước này, đội cứu hộ không tìm thấy bất kỳ thành phần nào của chất nổ vô cơ hoặc hữu cơ thông thường tại địa điểm chiếc máy bay rơi.Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy một số thi thể và mảnh vỡ máy bay sau khi tìm kiếm trên một khu vực rộng hơn 240.000 m2. 

Thi thể và đồ đạc của các nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương. Trong ngày 27/3, một lễ tưởng niệm các nạn nhân đã diễn ra sau khi cơ quan chức năng xác nhận 132 người trên chuyến bay đã thiệt mạng. Trước đó, Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin chính thức của Trung Quốc xác nhận, toàn bộ 132 người trên máy bay gặp nạn ngày 21/3 vừa qua đã thiệt mạng.

HÀNG CHỤC NGƯỜI DI CƯ ĐƯỢC GIẢI CỨU NGOÀI KHƠI QUẦN ĐẢO CANARY

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã giải cứu 64 người di cư ngoài khơi quần đảo Canary và đưa họ đến cảng Arguineguin, thuộc đảo Gran Canaria.Theo số liệu mới nhất của Bộ nội vụ Tây Ban Nha, tổng cộng 5.552 người di cư đã đến khu vực này cho đến ngày 15 tháng 3. Con số này cao hơn 115% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 4.400 người di cư, trong đó có ít nhất 205 trẻ em, đã mất tích trên biển khi cố gắng đến Tây Ban Nha vào năm 2021, cao hơn gấp đôi so với con số từ năm 2020 và nhiều nhất kể từ khi nhóm này bắt đầu tính vào năm 2018. Quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Tây Phi đã trở thành điểm đến chính của những người di cư cố gắng đến châu Âu.

OSCAR 2022: 'CODA' THẮNG GIẢI PHIM XUẤT SẮC

Lễ trao giải Oscar 2022 vừa khép lại với đầy đủ dư vị của một bữa tiệc điện ảnh Hollywood sau hai năm bị giới hạn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hơn 20 tượng vàng đã tìm được chủ nhân.

Thảm đỏ lộng lẫy với sự xuất hiện của hàng trăm ngôi sao như Nicole Kidman, Jessica Chastain, Kristen Stewart hay Timothée Chalamet... Sân khấu nhà hát Dolby, Los Angeles khai màn với phần trình diễn nổi bật của nữ ca sĩ Beyonce cùng với ca khúc nhạc phim nhận được đề cử King Richard...

Hạng mục quan trọng nhất của giải Oscar 2022 đã gọi tên phim "CODA" của đạo diễn Sian Heder. Trước đó, nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur đã làm nên lịch sử tại Oscar năm nay khi giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc". Ông là người khiếm thính thứ hai sau bà Marlee Matlin (đoạt cúp cách đây 35 năm) đã giành giải thưởng danh giá này. Trước lễ trao giải Oscar 2022, Troy Kotsur cũng từng giành giải Quả cầu vàng và SAG Award nhờ vai diễn xuất sắc trong CODA. CODA là viết tắt của "Child Of Deaf Adults", chỉ đứa trẻ bình thường được nuôi dạy bởi ít nhất một người bị khiếm thính.

Trong phim, đứa trẻ đó là Ruby (do Emilia Jones thủ vai). Trong số những thành viên khiếm thính của gia đình có Marlee Matlin - nữ diễn viên từng thắng giải Oscar hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim Children of a Lesser God (1986). Ngay từ khi ra mắt, phim đã nhận được phản ứng tích cực của giới phê bình và khán giả./.